Bị chê ở Thái Lan, Kiatisuk vẫn chưa thể thoát cảnh thất nghiệp

Tiểu Mã |

Lãnh đạo CLB Muangthong United đã chính thức bác bỏ khả năng chiêu mộ Kiatisuk thay thế HLV vừa từ chức Totchtawan Sripan.

Ít ngày trước, sau khi Muangthong United thảm bại 1-6 ở Thai League, HLV Totchtawan Sripan đã chính thức từ chức tại buổi họp báo sau trận. Ngay lập tức, truyền thông Thái Lan lẫn châu Á, trong đó có FOX Sports Asia đều cho rằng Kiatisuk chính là ứng viên sáng giá nhất thay thế ông Totchtawan.

Đến sáng 15/3, tờ FOX Sports tiếp tục có bài viết với nhan đề "Kiatisuk và Muangthong cần nhau để cùng tìm lại ánh hào quang". Tác giả John Duerden – cây bút có nhiều năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á cho rằng sẽ là hoàn hảo nếu Zico Thái dẫn dắt Muangthong.

Thế nhưng, kịch bản đáng chờ đợi này lại không thể xảy ra. Bởi cũng trong sáng 15/3, đại diện của CLB Muangthong đã phát biểu với Bangkokpost rằng CLB này không chọn Kiatisuk mà sẽ ưu tiên một HLV ngoại giàu kinh nghiệm hơn.

Giám đốc Ronnarit Suewaja của CLB Muangthong khẳng định: "Chúng tôi biết mình đang cần tìm kiếm điều gì. Chúng tôi muốn tìm một HLV ngoại với kinh nghiệm và thành tích tốt. Điều quan trọng nhất là người đó phải đủ khả năng giúp CLB chinh phục những danh hiệu".

Bị chê ở Thái Lan, Kiatisuk vẫn chưa thể thoát cảnh thất nghiệp - Ảnh 1.

CLB Muangthong bác bỏ khả năng chiêu mộ HLV Kiatisuk.

Theo Bangkokpost, hiện tại CLB Muangthong vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong mục tiêu nhanh chóng tìm một nhà cầm quân đẳng cấp thay thế ông Totchtawan Sripan nhưng CLB này hoàn toàn không quan tâm tới Kiatisuk.

Có vẻ như sau khi phải từ chức khỏi vị trí thuyền trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan, HLV Kiatisuk vẫn đang khá lận đận ở quê nhà Thái Lan. Hồi năm ngoái, ông chỉ có thể dẫn dắt CLB Port FC trong một thời gian khá ngắn nhưng cũng phải từ chức sau chuỗi trận khá tệ hại. Từ đó tới nay, nhà cầm quân sinh năm 1973 vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp.

Theo báo chí xứ Chùa Vàng, với những thành tích trong quá khứ, Kiatisuk được coi là một nhà cầm quân có kinh nghiệm ở Thái Lan, tuy nhiên sức hút của Zico Thái với các "đại gia" ở Thai League cũng đã có phần giảm sút. Có thể, đây sẽ là thời điểm lý tưởng để Kiatisuk dẫn dắt một đội bóng ở nước ngoài.

Kiatisuk đã từng “xưng hùng xưng bá” như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại