Bị chất vấn cáo buộc sốc hàng triệu cử tri bất hợp pháp, Trump lên Twitter "dội bão" CNN

Ngọc Anh |

Sau khi bị báo chí gắn mác "thiếu căn cứ" khi phát ngôn về việc hàng triệu người bỏ phiếu trái phép, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gọi tên CNN để chỉ trích và thách thức.

Trong sáng ngày 29/11 (tối ngày 28 theo giờ Mỹ), Trump đã đăng một loạt phát biểu trên Twitter, chỉ trích đích danh CNN và một số nhà báo của hãng này, đồng thời khẳng định chẳng có cơ sở nào để nói ông đã không phải là nạn nhân của gian lận bầu cử.

Nội dung chính của một số Tweet gây tranh cãi của Trump được đăng tải mới đây:

Bị chất vấn cáo buộc sốc hàng triệu cử tri bất hợp pháp, Trump lên Twitter dội bão CNN - Ảnh 1.

"CNN quá bẽ mặt vì đã ủng hộ hoàn toàn (100%) Hillary Clinton, và khi bà ấy thua thảm, thì họ chẳng biết phải làm gì".

Bị chất vấn cáo buộc sốc hàng triệu cử tri bất hợp pháp, Trump lên Twitter dội bão CNN - Ảnh 2.

"KHÔNG NGHI NGỜ gì về việc gian lận bầu cử đã diễn ra nhằm mang lại lợi thế cho Hillary Clinton 'tham nhũng'"

Bị chất vấn cáo buộc sốc hàng triệu cử tri bất hợp pháp, Trump lên Twitter dội bão CNN - Ảnh 3.

"@FiIibuster: @jeffzeleny [tên của 2 BTV của CNN]: Thật đáng thương, các anh chẳng có bằng chứng nào về việc Donald Trump không phải là nạn nhân của gian lận bầu cử, thật đáng xấu hổ! Những phóng viên tồi tệ."

Bị chất vấn cáo buộc sốc hàng triệu cử tri bất hợp pháp, Trump lên Twitter dội bão CNN - Ảnh 4.

"@jeffzeleny [tên một BTV của CNN] Anh có bằng chứng gì về việc Donald Trump không là nạn nhân của hàng triệu lá phiếu bất hợp pháp? Các nhà báo? Hãy làm công việc của mình đi! @CNN"

Theo The Hill, có vẻ Trump không dùng tính năng trích dẫn lại của Twitter mà đã sao chép thẳng nội dung từ tài khoản khác.

Phản pháo lại Trump, các nhà báo, trong đó có Jeff Zeleny của CNN - người bị đả kích trực tiếp - đã lên tiếng.

Zeleny viết trên Twitter: "Chào ngài, chúng tôi vẫn đang đi tìm bằng chứng về sự gian lận. Ngài hãy gửi bằng chứng của ngài cho chúng tôi. Các nhà báo ở đây đang làm việc của họ"

Matt Pearce, cây viết nội chính của Los Angeles Times cũng phản bác tổng thống đắc cử: "Trump đã nói dối về gian lận bầu cử, và giờ lại trách các phóng viên không đi tìm bằng chứng về việc (không có thật) đó".

Steven Dennis của Bloomberg thì chế giễu việc Trump sao chép nội dung của người khác để công kích giới truyền thông: "Tôi chưa từng thấy tổng thống đắc cử nào copy và dùng câu nói của một người 16 tuổi để phản bác lại các nhà báo. Cho đến bây giờ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại