Trump tuyên bố sốc: Nếu trừ đi hàng triệu cử tri bất hợp pháp, thì tôi đã thắng cả phiếu phổ thông

Thi Anh |

Đây là lần đầu tiên một ứng viên Tổng thống đã giành chiến thắng lại đi rêu rao về gian lận bầu cử.

"Bên cạnh việc thắng áp đảo phiếu Đại cử tri, tôi thắng cả phiếu phổ thông nếu các bạn trừ đi hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp", Trump đăng tải trên Twitter của mình.

Vài giờ sau, Trump tiếp tục đưa ra những thông tin cụ thể hơn, dù không hề có bằng chứng: "Gian lận bầu cử nghiêm trọng xảy ra tại Virginia, New Hampshire và California - Sao truyền thông không đưa tin về vấn đề này? Quá thiên vị - đúng là vấn đề lớn".

Ngay sau phát ngôn của Trump, các chuyên gia bầu cử phải vội vã lên tiếng phản bác.

"Không có cớ gì để tin chuyện đó là thật", Rick Hasen, giáo sư Đại học California cho hay, "Người không có tư cách cử tri đi bầu là vấn đề nhỏ - Ta có thể nói tới con số hàng chục, chứ không phải là hàng triệu, hàng nghìn, thậm chí hàng trăm".

Trump tuyên bố sốc: Nếu trừ đi hàng triệu cử tri bất hợp pháp, thì tôi đã thắng cả phiếu phổ thông - Ảnh 1.

Dòng tweet mới được Trump đăng tải, thể hiện nghi ngờ đối với chính cuộc bầu cử mà ông đã giành chiến thắng

Theo trang Vox, ông Trump đã bị "hớ" với các lập luận của mình bởi mục đích ông muốn đạt được là bác bỏ những nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Giờ thì chính ông lại nghi ngờ nó khi nói về hàng triệu người đi bầu bất hợp pháp.

Vox bình luận, điều này cho thấy những dấu hiệu đáng ngại ở Tổng thống đắc cử Mỹ. Trong khi chưa có bằng chứng về gian lận bầu cử, Trump vẫn nói với người ủng hộ rằng chuyện đó thực sự đã xảy ra và họ cần lo lắng về khả năng bị "tước quyền" bởi những cử tri gian lận.

Gọi phát ngôn mới nhất của Tổng thống đắc cử là một "lời dối trá", Huffington Post cho rằng suy nghĩ này bắt nguồn từ một bài viết trên Infowars, một trang mạng chuyên đưa tin về các thuyết âm mưu.

Trong một bài báo trên trang này, Infowars từng nói: Trump mà thắng số phiếu phổ thông thì đó là do "3 triệu phiếu được bầu bởi người nhập cư bất hợp pháp".

Theo cây viết Dylan Stableford của Yahoo News, chuyện ứng viên thắng cử tuyên bố có gian lận bầu cử quy mô lớn là điều chưa từng có tiền lệ.

Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử khi vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri cần có. Ngoài lợi thế hiện có ở Michigan, ông này đã giành được 290 phiếu, nhiều hơn hẳn số phiếu 232 của bà Clinton. Tuy nhiên, nếu xét về phiếu phổ thông thì nhiều khả năng bà Clinton sẽ hơn ông Trump khoảng 2,5 triệu phiếu, một màn thua mà ông ta khó lòng nuốt nổi.

Politico dẫn nguồn tin thân cận của Trump tiết lộ: Tổng thống đắc cử đã bị tự ái vì ứng viên đảng Xanh yêu cầu kiểm lại phiếu ở Wisconsin và chiến dịch của bà Clinton cũng tuyên bố tham gia công tác này. Đó là lý do ông ta lên tiếng công kích. Mặc dù đã thắng cử và chuyện (kiểm phiếu lại) không còn quan trọng, Trump vẫn không thể bỏ qua, nguồn tin cho hay.

Các phát ngôn của Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích của rất nhiều người, trong đó có các chuyên gia bầu cử. Và đây là dấu hiệu rất đáng ngại cho thấy, việc Trump bước lên vị trí tối cao trên chính trường Mỹ cũng không khiến ông ta bỏ qua các thuyết âm mưu vô căn cứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại