Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi bị tăng án tù dù kêu oan và tỏ ra ốm yếu

P.N |

Mặc dù trước đó, ông Nguyễn Danh Vĩnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi, nhưng trong phiên xét phúc phẩm, ông này lại nói bị bố mẹ nạn nhân thuyết phục nhận tội.

Sáng nay 22/1, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã diễn ra phiên toà phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi) về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé N. (3 tuổi, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo ghi nhận của chuyên trang Emdep.vn, tới tòa, bị cáo Vĩnh có thể tự đi bộ. Tuy nhiên, khi vào trong, bị cáo này tỏ ra mệt mỏi, nằm gục xuống ghế. Trả lời HĐXX, bị cáo 79 tuổi cũng chỉ nói lí nhí.

Mặc dù tại phiên tòa ngày 6/9/2017, bị cáo Vĩnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm bé N., nhưng sáng nay, bị cáo này lại nói mình bị oan.

Chuyên trang Emdep.vn cho hay, ông Vĩnh khẳng định trước tòa "chưa làm gì cháu N." và việc nhận tội trước đó là do nghe bố mẹ nạn nhân thuyết phục. Tuy nhiên, ông Vĩnh không có đơn kháng cáo.

Theo nguồn trên, tại tòa, anh Minh (bố nạn nhân) đề nghị HĐXX xem một clip được ghi lại gần đây cho thấy ông Vĩnh vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường.

Bà Lê Thị Hồng (bà ngoại nạn nhân) cũng khẳng định trên Saostar, ông Vĩnh "chỉ giả vờ" ốm yếu, về nhà ông này vẫn cuốc đất, làm vườn, mang rau cho con cái.

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi bị tăng án tù dù kêu oan và tỏ ra ốm yếu - Ảnh 1.

Bị cáo Vĩnh đến tòa ngày 22/1. Ảnh Saostar

Cũng theo bà Hồng, sau khi sự việc xảy ra, ông Vĩnh không tỏ ra ăn năn hối hận và không xin lỗi gia đình bà.

Báo Gia đình & Xã hội cho hay, sau 10 phút nghị án, chủ tọa phiên tòa nêu rõ, tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nói bị gia đình nạn nhân đe dọa, bắt nhận tội.

Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được chứng cứ bị đe dọa. Các hồ sơ điều tra trước đó xác định bị cáo Vĩnh có hành vi hiếp dâm cháu N..

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vĩnh 10 năm tù, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng.

Khoảng 7h sáng ngày 5/10/2015, cháu N. (3 tuổi) ở nhà bà ngoại, có sang nhà Nguyễn Danh Vĩnh (trú tại xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội) để chơi. Tại đây, ông Vĩnh đã dụ dỗ bé N. để thực hiện hành vi đồi bại.

Tại phiên xét xử ngày 6/9/2017, bị cáo Vĩnh tỏ ra ốm yếu, không tự đi lại được, phải nhờ sự giúp đỡ của người thân mới ngồi trước vành móng ngựa. Bị cáo Vĩnh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Gia đình bé N. cho rằng bản án đó chưa thỏa đáng và đã gửi đơn kháng cáo lên cấp cao hơn để mở phiên tòa phúc thẩm vào sáng nay 22/1.

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi ở tòa đi không nổi về nhà đi phăm phăm

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại