Bị cấm thi đấu hai năm, Minh Nhựt - Quang Thanh mất gần 200 triệu tiền lương

Hải Bình |

Chi tiêu của cả gia đình dồn vào đồng lương Minh Nhựt, Quang Thanh kiếm được nên án phạt của VFF khiến họ vô cùng hụt hẫng.

Theo án phạt mới nhất vừa được Ban kỷ luật VFF đưa ra, thủ môn Minh Nhựt và Quang Thanh sẽ bị cấm thi đấu 2 năm. Thủ môn người An Giang phải nộp phạt 10 triệu đồng trong khi cựu hậu vệ ĐTQG Huỳnh Quang Thanh phải nộp số tiền 15 triệu đồng.

Như chia sẻ trong buổi chiều nay 21/01, cả Minh Nhựt và Quang Thanh đều sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt của Ban kỷ luật VFF cho hành vi không fair-play của mình. Tuy nhiên, với việc phải nhận án phạt từ VFF bộ đôi cầu thủ này sẽ đối diện với khó khăn về kinh tế khi ngồi chơi xơi nước trong vòng 2 năm liên tiếp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mức lương mà Minh Nhựt và Quang Thanh hiện đang nhận ở CLB Long An nằm trong khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng/tháng và hợp đồng được ký theo từng năm.

Mùa giải 2017 sẽ kéo dài đến hết tháng 11/2017, có nghĩa mỗi người còn được lương 9 tháng nữa. Tính bình quân Minh Nhựt và Quang Thanh mỗi người sẽ nhận được khoảng 200 triệu tiền lương, chưa kể các khoảng thưởng khác.

Khá sốc khe nghe tin bản thân bị cấm thi đấu hai năm, thủ môn Minh Nhựt chỉ thốt lên hai tiếng "trời ơi" xong cúp máy và hiện gọi điện không nghe.

Trong khi đó, hậu vệ đội trưởng Huỳnh Quang Thanh dường như cũng có chung cảm giác hụt hẫng với án phạt của Ban kỷ luật VFF nên cũng không muốn nghe điện thoại vào lúc này bởi tất cả mọi chi tiêu của gia đình đều trông nhờ cả vào thu nhập của người chồng, người bố làm cầu thủ.

Bị cấm thi đấu hai năm, Minh Nhựt - Quang Thanh mất gần 200 triệu tiền lương - Ảnh 1.

Quang Thanh (giữa) cùng cựu HLV trưởng Long An ông Ngô Quang Sang trong buổi tập sáng nay cùng đội nhà. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài hai án phạt của Quang Thanh và Minh Nhựt, CLB Long An còn phải nộp phạt 100 triệu vì để cho cầu thủ đội nhà có các hành vi: làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia V-League.

Trong khi đó, với các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia V-League, cựu GĐĐH Võ Thành Nhiệm phải nộp phạt 20 triệu, cựu HLV trưởng Ngô Quang Sang nộp phạt 15 triệu và bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá do VFF quản lý trong vòng 3 năm

Song song với đó, Ban kỷ luật VFF cũng phạt BTC sân Lạch Tray 50 triệu, CLB Hải Phòng phải thi đấu sân trung lập ở vòng 8 không có khán giả nhà khi để cho CĐV đội nhà có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với quan chức VFF, trọng tài và CLB Hà Nội; ném nhiều chai, lon, bịch nước xuống sân thi đấu; để nhiều khán giả tập trung bên ngoài phòng họp báo và phòng trọng tài để phản ứng, đập phá, bao vây không cho trọng tài và CLB Hà Nội ra về trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và Hà Nội tại lượt trận thứ 6, V-League 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại