"Ai chịu trách nhiệm cho hình ảnh xấu xí của bóng đá Việt Nam?"

Hải Bình |

Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội cho rằng cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm sau sự việc của Long An làm vấy bẩn bóng đá Việt Nam.

Một ngày sau khi GĐĐH CLB Long An ông Võ Thành Nhiệm quyết định từ chức, rất nhiều GĐĐH và Chủ tịch các CLB V-League bày tỏ quan điểm về việc ông Nhiệm rời vị trí này.

"Quân sai trảm tướng là chuyện hết sức bình thường, nhưng ai chịu trách nhiệm cho hình ảnh xấu xí của bóng đá Việt Nam khi bị Long An làm ảnh hưởng. Giờ có kỷ luật anh Nhiệm hay một vài cầu thủ Long An thì cũng không thể xóa bỏ hình ảnh không đẹp mắt đối với bạn bè quốc tế.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng một hay hai ngày rồi sẽ kết thúc, nó ảnh hưởng lâu dài đến cả nền bóng đá và rất khó để xóa nhòa. Các đội bóng vốn rất khó để kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành, cứ như thế này thì làm sao các doanh nghiệp còn niềm tin để đầu tư vào bóng đá.

Anh Nhiệm và CLB Long An có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, họ cũng chưa có tiền lệ chơi xấu hay phản ứng trọng tài nhưng chỉ một giây nóng nảy thiếu kiềm chế Long An đánh mất những hình ảnh đẹp mà họ đã xây dựng được từ trước đến giờ.

Thật sự, tôi cũng như rất nhiều anh em làm bóng đá rất buồn với sự việc Long An gây ra. Vấn đề bây giờ là làm sao lấy lại được thể diện với bạn bè khắp nơi, việc anh Nhiệm nghỉ hay tiếp tục thiết nghĩ không quan trọng", Chủ tịch CLB Hà Nội ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ.

Ai chịu trách nhiệm cho hình ảnh xấu xí của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

GĐĐH CLB Long An ông Võ Thành Nhiệm hiện đang đứng trước những quyết định khó khăn. Ảnh: Duy Anh.

Gần như đồng quan điểm với người cùng cấp, GĐĐH CLB HAGL ông Huỳnh Mau cho biết: "Đội bóng cũng như một gia đình, người này nóng phải có người khác biết cách hạ nhiệt. Khi ấy chỉ cần một người nào đó trong đội Long An biết hạ nhiệt những cái đầu nóng thì sự việc sẽ rẽ theo một hướng khác hoàn toàn.

Theo tôi nếu lúc đó anh Võ Quốc Thắng xuống sân động viên nhắc nhở em trai mình cùng các cầu thủ và BHL Long An thì câu chuyện đã không nóng như thế. Bời vì anh Thắng là cha đẻ của đội bóng Long An, máu chảy ruột mềm, anh Nhiệm nóng thì anh Thắng chỉ cần xoa dịu cái đầu nóng mọi việc sẽ đơn giản hơn.

Về việc anh Nhiệm xin từ chức theo tôi anh ấy không nên làm như thế. Nếu Long An đang cạnh tranh chức vô địch mà trận thua TP.HCM ảnh hưởng đến thứ hạng thì anh Nhiệm nghỉ hết sức bình thường. Đằng này Long An đang khó khăn. đội bóng đang cần một thủ lĩnh tinh thần, nếu anh Nhiệm nghỉ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ rất nhiều.

Là người cùng cấp, là bạn tôi khuyên anh Nhiệm nên ở lại để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ở lại để chứng minh sự việc này chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Ai cũng có lúc sai lầm, mình nhận lỗi và sửa sai là được".

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Trong khi đó, GĐĐH CLB Bình Dương ông Lê Hồng Cường lại có góc nhìn khác về sự việc ông Võ Thành Nhiệm xin rút lui khỏi bóng đá: "Long An từ trước đến giờ nổi tiếng với việc chơi bóng fair-play, chưa bao giờ dính vào những vụ scandal như thế này.

Tôi nghĩ chắc lúc ấy quá bực tức không kiềm chế được hành vi của mình nên anh Nhiệm, cầu thủ và BHL Long An mới có những hành động không đẹp như thế. Khi bạn đang nóng giận một việc gì đó mà lại bị ai chọc giận chẳng khác gì việc đổ thêm dầu vào lửa.

Bản thân anh Nhiệm cũng như Long An từ khi góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Đồng Tâm Long An trước kia và Long An bây giờ là một phần không thể thiếu của bóng đá nước nhà. Theo tôi lúc này anh Nhiệm không nên rút lui, nên ở lại chiến đấu cùng anh em để lấy lại những gì đã đánh mất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại