Bị bắt quả tang, gã đàn ông Trung Quốc vẫn chối tội trộm cắp trên máy bay

Đình Thức |

Bị cáo người Trung Quốc tại phiên tòa xét xử vẫn không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên máy bay dù trước đó từng bị bắt quả tang, lập biên bản.

Ngày 29/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Wang Qing Jian (53 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Wang nhập cảnh vào Việt Nam từ cuối tháng 9/2016. Bị cáo sau đó là hành khách trên chuyến bay số hiệu VN104 của hãng Vietnam Airlines từ TP HCM đi Đà Nẵng vào ngày 24/11/2016.

Trên máy bay, Wang ngồi ghế 21C đã có hành động lục túi xách, lấy đồ đạc và tiền từ hành lý của vợ chồng hành khách Ngô Ngọc Thuận (trú TP.HCM) ngồi ở ghế 20B.

Sau khi lục lấy được tiền, Wang giấu vào áo khoác rồi đi vào nhà vệ sinh cất giấu trong một chiếc túi ni lông màu đen rồi trở lại chỗ ngồi.

Khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, vợ chồng anh Thuận nghi ngờ nên kiểm tra hành lý và phát hiện mất số tiền 400 triệu đồng. An ninh sân bay Đà Nẵng đã kiểm tra, trích xuất camera và phát hiện Wang là thủ phạm.

Trước đó vào ngày 14/11/2016, Wang từng bị tổ bay trên chuyến bay VN112 từ TP HCM đi Đà Nẵng lập biên bản khi phát hiện hành vi lục lọi hành lý của hành khách trên cùng chuyến bay.

Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo người Trung Quốc khẳng định bản thân không hề phạm tội. Số tiền 400 triệu nằm trong túi của bị cáo là do người khác bỏ vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại