Bắt thêm một người Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

Gia Minh |

Chen Chung Hong bị bắt quả tang khi đang lục hành lý xách tay của một hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Huế đi TP.HCM, hành khách này thông báo mất hơn 10 triệu đồng.

Chiều 27/11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao đối tượng Chen Chung Hong (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, chiều cùng ngày trên một chuyến bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Huế đi TP.HCM, Chen Chung Hong bị phát hiện khi đang lục hành lý xách tay của một hành khách khác trên máy bay.

Phát hiện nghi vấn, hành khách và nhân viên phi hành đoàn đã bắt giữ Chen giao cho lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay hạ cánh.

Kiểm tra hành lý của hành khách bị Chen Chung Hong lục, trộm tài sản thì phát hiện mất hơn 10 triệu đồng.

Trong thời ngắn vừa qua, lực lượng chức năng của Việt Nam, đặc biệt là cụm cảng hành không khu vực miền Trung liên tục phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên máy bay là người Trung Quốc.

Một cán bộ điều tra có nhiều kinh nghiệm của Bộ Công an cho biết, từ nhiều năm qua, lực lượng chức năng của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á đã xác định nhiều đường dây tổ chức trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên các chuyến bay nội địa và quốc tế tại khu vực này.

Các băng nhóm hầu hết là người Trung Quốc, tổ chức thành từng nhóm nhỏ, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trong hành lý xách tay của hành khách trên chuyến bay.

Các đối tượng mua vé trên nhiều chuyến bay và gần như liên tục di chuyển, đổi hãng hàng không để thực hiện hành vi.

Khi bị phát hiện, xử lý, các băng nhóm này có thể sử dụng hộ chiếu giả mang thân nhân khác cho thành viên của mình để tiếp tục mua vé lên các chuyến bay khác, nhằm trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại