Bị bạn nhậu đánh chết vì đưa tiền mua bia còn chỉ định người phải đi mua

Hoàng Văn |

Ngày 10/6, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Bảo (SN 1998, trú Đại Cát, Ninh Phụng, Ninh Hòa) về tội Giết người.

Bị hại trong vụ án này chính là bạn nhậu cùng với Bảo, người đưa tiền buộc Bảo phải đi mua bia.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 23/3/2017, Bảo, Nguyễn Bảo Thư, Trương Công Tính, Phạm Quốc Thiện, Lê Văn Lên, Nguyễn Tấn Phong, Đặng Quốc Cường, Đặng Ngọc Sanh, Nguyễn Duy Tâm tổ chức ăn nhậu tại nhà của Duy Tâm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cả nhóm đến khu vực đình làng Đại Cát thuộc thôn Đại Cát, Ninh Phụng, Ninh Hòa (Khánh Hòa) tiếp tục nhậu. Lúc sau, có thêm Đặng Thanh Tâm, Phạm Tân Tiến, Huỳnh Tấn Huy Bình đến nhập cuộc.

Trong lúc nhậu, Tiến lấy 200.000 đồng đưa cho Bảo nói Bảo đi mua thêm bia về uống, nhưng Bảo không đi mà đưa tiền cho Lên đi mua nên giữa Tiến và Bảo xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau. Tiến chửi Bảo nên Bảo nảy sinh ý định đánh Tiến.

Sau đó, Bảo đứng dậy đi đến khu vực bếp của đình Đại Cát và lấy 1 cây gỗ dài khoảng 60cm, dày khoảng 3cm, bị cháy đen 1 đầu. Bảo cầm cây gỗ quay lại chỗ nhậu, đứng sau lưng Tiến phía bên trái rồi dùng 2 tay cầm cây gỗ đánh 1 cái vào đầu Tiến.

Tiến ôm đầu ngã xuống, Bảo định tiếp tục đánh Tiến tiếp thì mọi người trong nhóm xông vào can ngăn nên Bảo vứt lại cây gỗ và đi về nhà. Còn Tiến được Tính, Thanh Tâm chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại