Nhóm trai làng đâm chết bạn nhậu lúc đi hát karaoke

Việt Hòa |

Vào can ngăn 2 người cãi nhau lúc đi hát karaoke, Hiếu bị hiểu nhầm là trêu ghẹo một người bạn gái đi cùng nên đã bị Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000, trú ở Diễn Châu, Nghệ An) cùng nhóm bạn đâm và đuổi đánh dẫn đến tử vong.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000), Nguyễn Đình Thái (SN 1999), cả hai đều trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Liên quan đến vụ án này, Hoàng Văn Quyết (SN 1997, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Hồ Công Quân (SN 1998, trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu) bị truy tố ra trước pháp luật tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào ngày 31/7/2016, Hoàng Văn Quyết mời bạn đến nhà ăn liên hoan mừng nhà mới, ăn uống xong cả nhóm thanh niên rủ nhau đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn.

Trong phòng hát, Mai Huy Hành có trêu ghẹo chị Hà nên bị Hà đá vào chân. Quá bực tức nên Hành lấy lon nước ngọt ném trúng tay chị Hà. Thấy vậy nên Trần Đình Hiếu và một số người khác lao vào can ngăn.

Lúc này, Quyết ở bên ngoài phòng hát, nghe tin chị Hà bị trêu nên vội chạy vào. Khi vào phòng, thấy Hiếu đứng cạnh Hà nên nghĩ Hiếu trêu ghẹo nên giữa Quyết và Hiếu tiếp tục xảy ra cãi vã.

Sau đó, Cảnh liền vào can ngăn nhưng bị Hiếu đẩy ra, bực tức Cảnh dùng dao đâm một nhát vào lưng Hiếu.

Hiếu bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi theo, Thái và Quân dùng tay đánh, Cảnh dùng dao bấm đâm tiếp một nhát vào lưng Hiếu khiến nạn nhân gục ngã. Chưa dừng lại, Thái tiếp tục dùng cán chổi đánh, dùng chân đạp vào Hiếu.

Nhóm đối tượng gây án nhanh chóng rời bỏ hiện trường, riêng Hiếu mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng được xác định tử vong do bị đâm thủng phổi.

Chiều cùng ngày, nhóm đối tượng gây ra vụ việc đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình của Cảnh và Thái đã tự nguyện khắc phục cho gia đình bị hại 83 triệu đồng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Cảnh 10 năm tù, Nguyễn Đình Thái 7 năm tù về tội “Giết người”, Hoàng Văn Quyết 15 tháng tù và Hồ Công Quân 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại