Bệnh viện "giải cứu" người phụ nữ suốt nhiều năm ngủ ngồi

Đình Thức |

Bà Tính được phát hiện bị suy tim hơn 8 năm trước nhưng không có tiền điều trị khiến căn bệnh chuyển biến nặng khiến bà phải ngủ ngồi vì khó thở suốt hơn 3 năm qua.

Ngày 16/10, bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) cho biết, vừa phẫu thuật tim thành công cho bệnh nhân Võ Thị Tính (49 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng khoa ngoại Tim mạch, lồng ngực – bệnh viện Hoàn Mỹ, cho hay bà Tính nhập viện trước đó với triệu chứng mệt mỏi, khó thở.

Kết quả siêu âm tim cho thấy bà bị thông liên nhĩ lỗ lớn, tăng áp phổi nặng gần bằng áp lực động mạch chủ (kết quả siêu âm: 90mm/Hg).

Bệnh nhân cho biết được chẩn đoán mắc bệnh tim cách đây 8 năm. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể điều trị bệnh.

"Hơn 3 năm qua bệnh tình của tôi chuyển biến nặng. Tôi liên tục phải ngủ ngồi vì bị khó thở", bà Tính kể.

Bác sĩ Hiền cho biết bệnh viện Hoàn Mỹ đã tiến hành phẫu thuật can thiệp cho bà Tính. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đã thành công tốt đẹp. Hiện bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe và chuẩn bị được xuất viện.

Được biết, gia đình bà Tính có hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện Hoàn Mỹ đã tài trợ toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại