Belarus kích hoạt hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa

Ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quân đội nước này đã đưa vào hoạt động hệ thống radar 3 chiều từ tầm trung tới tầm cao Protivnik do Nga chế tạo.

Bộ trên hy vọng hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa này sẽ tăng cường về căn bản năng lực phòng thủ của Belarus

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ hệ thống radar di động này có ưu thế vượt trội về khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu đạn đạo và máy bay chiến đấu chiến thuật cũng như chiến lược, đồng thời có thể mở rộng tầm phát hiện mục tiêu trên không. Belarus có kế hoạch lắp đặt 7 hệ thống radar Protivnik đến năm 2020.

Trước đó, ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Belarus cũng đã thông báo Trung đoàn tên lửa phòng không số 377 đóng tại quân khu Polotsk đã tiến hành triển khai một khẩu đội trong hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.

Đây là một phần trong thỏa thuận do Moskva và Minsk ký hôm 3/2/2009 về thiết lập một hệ thống phòng không chung. 

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, nhằm tăng cường và cải thiện hệ thống phòng không khu vực chung trong khuôn khổ hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa Belarus và Nga, các khẩu đội hệ thống tên lửa S-300 của Nga đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không - không quân của Belarus, trong đó 2 khẩu đội được cung cấp cho đơn vị quân sự ở Polotsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại