Bầu Đức và nỗi buồn mang tên Hoàng Anh Gia Lai Agrico

Pha Lê |

Mặc dù "rất xót" nhưng bầu Đức thời điểm hiện tại cũng gặp khó khăn trong việc tìm nhà đầu tư chiến lược cho Hoàng Anh Gia Lai Agrico.

Ngày 3/7, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai Agrico - mã chứng khoán HNG) do ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã có thông báo gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết.

Theo đó, trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, HNG đã đăng ký chào bán 221.710 trái phiếu với giá 10 triệu đồng/trái phiếu với kỳ vọng thu hơn 2.217 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hết đợt chào bán cổ phiếu từ 7/6 - 27/6, số trái phiếu công ty bán được chỉ đạt 22 trái phiếu, tương đương với việc thu về chỉ 220 triệu đồng, cách rất xa so với con số kỳ vọng của bầu Đức và các lãnh đạo doanh nghiệp này.

Với số trái phiếu không được phân phối hết, HNG tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và theo các điều kiện chuyển đổi tương tự cổ đông hiện hữu.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức hôm 23/6, bầu Đức chia sẻ: "Tôi rất xót cho cổ đông, vì tin tưởng HAGL nên thậm chí bán nhà. Tuy nhiên, cổ đông phải có thời gian cho chúng tôi, hiện HNG vẫn còn giá trị của một công ty nông nghiệp lớn và tương lai sẽ khổng lồ. Tôi đang làm tất cả những gì có được, không lâu nữa đâu".

Đồng thời, với kế hoạch phát hành trái phiếu, ông Đức cũng khẳng định công ty vẫn đang tích cực tìm đối tác, phải có vị thế mới có thể "kham" nổi Hoàng Anh Gia Lai. Còn cổ đông hiện tại, theo ông Đức chưa đủ sức để cứu nỗi Hoàng Anh Gia Lai.

Đại hội cổ đông, HNG đưa ra mục tiêu doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm 66% so với năm thực hiện 2017, Công ty sẽ không chia cổ tức trong năm 2018.

Mảng cao su, diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô và đóng góp doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.

Cây ăn trái, Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và mang lại nguồn thu đáng kể trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018, mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng, chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại