Bầu Đức tiết lộ số tiền kỷ lục CLB hạng 2 Pháp muốn dùng để mua đứt Công Phượng

Hải Bình |

Một CLB của Pháp sẵn sàng chi ra số tiền kỷ lục trong làng bóng Việt Nam để mua đứt Công Phượng khỏi HAGL.

Giải thích lý do vì sao quyết định cho Công Phượng sang khoác áo Sint Truidense VV thay vì đến Pháp, bầu Đức đã tiết lộ luôn mức giá kỷ lục một đội bóng xứ Lục Lăng muốn dùng để mua đứt ngôi sao xứ Nghệ:

"Đầu tiên tôi muốn cho Công Phượng sang Pháp thi đấu, nhưng họ đưa ra yêu cầu nếu trong vòng 6 tháng mà Phượng tập luyện và thi đấu tốt, phải được mua đứt Công Phượng. Giá họ đề nghị là 1,5 triệu euro (khoảng 39 tỷ đồng).

Trước đề nghị đó, tôi đã thẳng thắn từ chối. Như tôi đã nói, Công Phượng với tôi và HAGL là vô giá, Phượng mà thuộc về họ mình đâu còn gì nữa. Thế nên, đội nào đặt vấn đề mượn thi đấu và mức phí hợp lý thì tôi sẽ cho đi".

Bầu Đức tiết lộ số tiền kỷ lục CLB hạng 2 Pháp muốn dùng để mua đứt Công Phượng - Ảnh 1.

Bầu Đức xem Công Phượng là vô giá với ông và HAGL. Ảnh: Thái Hải.

Trước đó, HAGL từng cho biết cầu thủ con cưng của mình nhiều khả năng sẽ sang Pháp chơi bóng. Theo đó, hai cái tên mà đội bóng phố Núi từng tiết lộ, đầu tiên là Paris FC và sau đó là Clermont Foot 63.

Tuy nhiên, bầu Đức và HAGL cuối cùng đã chọn Bỉ và CLB Sint Truidense VV mới là đội bóng đầu tiên ở trời Âu để cho Công Phượng thử thách bản thân. Như lời chia sẻ của bầu Đức, dù cho Phượng có dự bị ở nước ngoài 12 trận cũng không sao. Thậm chí dự bị châu Âu 1 năm cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Trước đó từng có thông tin, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu được Austria Wien hiện đang thi đấu tại giải VĐQG Áo hỏi mua với mức giá trên 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). Nhưng tất cả chỉ là tin đồn cho đến thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại