Bầu Đức nói về cuộc họp kỳ lạ ở VPF khi bầu Tú "vừa thổi còi vừa đá bóng"

Thái Hải |

Theo lời bầu Đức, nếu bầu Tú không rút khỏi nhiều vị trí quan trọng ở VPF cũng như VFF thì chẳng khác gì kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi.

Với kinh nghiệm của mình, bầu Đức có thể thống kê ra những gương mặt có thể ngồi vào các chức vụ quan trọng ở VFF nhiệm kỳ VIII. Theo lời bầu Đức, đó sẽ là tập thể đoàn kết và chẳng ban giờ cãi vã nhau.

"Những gương mặt có thể trúng cử vào những chiếc ghế quan trọng nhất ở VFF theo tôi biết có thể trúng cử gồm Trần Quốc Tuấn chủ tịch, Trần Anh Tú giữ ghế phó chủ tịch tài chính, ông gì Tổng biên tập báo làm phó chủ tịch truyền thông, thêm ông Lâm nữa thì đủ bộ sậu luôn, đúng phe cánh, không cần phản biện.

Có thể nói đây là tập thể quá đoàn kết luôn, như VPF là đoàn kết và nhất trí cao. Làm gì có chuyện cãi nhau trong cuộc họp được. VPF là một tập thể đoàn kết, không phản biện không cãi gì nhau cả.

Một cuộc họp, Trần Anh Tú chủ trì cuộc họp, mở ngoặc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng ban điều hành và có thêm thư ký ghi biên bản. Thành phần cuộc họp có 4 người, 3 người có cùng một tên, sau cuộc họp đọc lại văn bản các thành viên đều nghe và nhất trí cao đi đến thống nhất những nội dung a,b,c…

Kết thúc cuộc họp, ký vào biên bản 3 chữ ký giống nhau của duy nhất một người. Ngày mai, VPF thống nhất chi ra 20 tỷ để làm việc abc… giao cho Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện. Tin tôi đi, nếu Trần Anh Tú vẫn tại vị thì kịch bản sẽ diễn ra y chang như vậy, bầu Đức chỉ ra sự nghịch lý ở VPF khi bầu Tú vừa là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF.

Bầu Đức nói về cuộc họp kỳ lạ ở VPF khi bầu Tú vừa thổi còi vừa đá bóng - Ảnh 1.

Bầu Tú nhận khá nhiều búa rìu từ khi ngồi vào VPF.

Không chỉ có vậy, bầu Đức còn chỉ ra cái sai của bầu Tú khi âm thầm ngồi vào các chức vụ quan trọng ở VPF:

"Không hiểu sao bầu Tú không biết xấu hổ, VFF là tổ chức xã hội chứ có phải của riêng ai đâu mà giành như vậy, con người không có danh dự. Tiền của người khác, Tú không đóng góp đồng nào cả.

Đây là Công ty cổ phần của các CLB. Thế nên tôi mới dùng từ ngoại đạo, Tú không nằm trong tổ chức này mà điều hành hết là hoàn toàn sai. Bất cứ ở đâu cũng vậy, Công ty cổ phần thì Chủ tịch HĐQT phải là người nắm cổ phiếu nhiều nhất.

Bản thân Trần Anh Tú không có cổ phần trong VPF lại nắm gần hết chức vụ quan trọng. Đây mới là chuyện lạ, cực kỳ bậy và không ai để ý, vô lý hoàn toàn. Bầu Tú bên Futsal liên quan gì bóng đá chuyên nghiệp. Đó mới là vấn đề tôi phải phản ứng mạnh.

Nếu nói Trần Anh Tú được biệt phái từ VFF qua VPF càng sai. Nếu Tú đi thì thường trực VFF phải biết. Tôi nằm trong đó nhưng không nghe nói gì cả, nếu nói vậy không lẽ đi làm chui hay sao. Nếu như thế tôi càng phản ứng mạnh nữa".

Bầu Đức lại “gây bão” ở làng bóng Việt như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại