Bầu Đức nổi cáu, kiên quyết đòi "dẹp trọng tài" để bóng đá Việt Nam phát triển

Đoàn Dự |

Chia sẻ với báo giới trưa nay, bầu Đức vô cùng bức xúc. Ông cho rằng chỉ khi nào "dẹp trọng tài" thì bóng đá Việt Nam mới có thể tiến lên phía trước tốt đẹp hơn.

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, bầu Đức từng chia sẻ trước báo giới những bức xúc về Ban trọng tài VFF. Ông cũng khẳng định từng đứng lên yêu cầu cách chức ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban Trọng tài ở cuộc họp Ban chấp hành VFF cuối mùa trước nhưng bất thành.

Trưa nay, ông lại lên tiếng chia sẻ sự bất phục. Ông chủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai dùng những câu từ mạnh mẽ như "Dẹp trọng tài là xong hết" trước báo giới. Bầu Đức cũng khẳng định, trọng tài Việt Nam không ai yếu kém, thậm chí giỏi nhưng thay vì cầm trịch sự công bằng thì lại "thao túng hết" bóng đá nước nhà.

Nhắm vào Ban trọng tài VFF, bầu Đức cho rằng nên "cho ông Mùi nghỉ và thay người khác vào làm để phát triển". Tuy nhiên, ông cáo buộc Ban chấp hành VFF đã bảo vệ ông Mùi, nên ý định thay Trưởng ban trọng tài của Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐ VN chưa thành hiện thực.

Long An 0-3 HAGL (Vòng 7 V-League 2017)

Phát bực vì cho rằng các thành viên Ban chấp hành VFF, chủ yếu là những Giám đốc – Chủ tịch CLB bóng đá "sợ ông Mùi quá" nên đứng ra bảo vệ Trưởng ban trọng tài, bầu Đức cũng dẫn chứng luôn việc HAGL bị bỏ qua 2 tình huống xứng đáng phạt đền trước Long An, vòng 7 V-League.

"Hai lỗi chạm tay rõ ràng ai cũng thấy mà sao trọng tài không thấy?... Trận đấu với Long An, trọng tài bỏ qua 2 quả phạt đền nhưng ai dám xử trọng tài? Xử trọng tài bị xử lại thì sao" – bầu Đức tiếp tục chia sẻ gay gắt trước báo chí về trọng tài ở V-League.

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại