Bầu Đức: "Kiatisak hợp với HAGL quá đi chứ"

Vô Âu |

Bầu Đức nhấn mạnh Kiatisak là người hợp để dẫn dắt HAGL, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, đội bóng Phố núi vẫn đang chơi ổn định theo đúng triết lý đã đề ra.

Kiatisak mới đây đã từ chức HLV tuyển Thái Lan. Tương lai của ông là dấu hỏi lớn với truyền thông xứ Chùa tháp và Việt Nam. Một trong những nơi ông có thể tiếp tục công việc huấn luyện là HAGL – nơi Kiatisak đã thi đấu từ năm 2002 đến 2006.

"Kiatisak hợp với HAGL quá đi chứ. Cậu ấy đã ở đây 5-6 năm không hợp thì nói làm gì nữa. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện đó. HAGL lúc này chủ yếu tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ, không tranh đua thứ hạng cao nên chưa cần một chiến lược gia tầm cỡ", bầu Đức chia sẻ.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ tại HAGL, Kiatisak từng có thời gian vừa thi đấu vừa dẫn dắt đội bóng năm 2006. Sau đó 4 năm, HLV sinh năm 1973 tiếp tục cầm quân tại CLB của bầu Đức nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Chiến lược gia này được xem là nguyên nhân chính khiến ngôi sao của đội khi đó – Lee Nguyễn phải ra đi.

"Thành công của một HLV đối với bất cứ đội bóng nào phải dựa trên nền tảng cầu thủ. Kiatisak khi đó không thành công bởi chất lượng cầu thủ HAGL không còn tốt như trước. Đến như Mourinho nếu không có những nhân tố giỏi, tôi đố làm được gì", ông bầu của HAGL chia sẻ thêm.

Bầu Đức: Kiatisak hợp với HAGL quá đi chứ - Ảnh 1.

Bầu Đức bỏ ngỏ khả năng sẽ chiêu mộ Kiatisak về lại Phố núi trong tương lai.

Ông bầu yêu bóng đá cho biết, HAGL thi đấu lúc này không có tham vọng vươn cao. Yêu cầu cao nhất của ông là đảm bảo các cầu thủ tự đào tạo được ra sân thi đấu nhiều để phát triển tài năng, sau đó có cơ hội lên cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Ở đợt tập trung đội U20 Việt Nam, HAGL có 4 cầu thủ được gọi lên. Nhưng không giống như các đội khác đòi quân về đá V-League, hạng Nhất, bầu Đức vẫn để cho họ ở lại.

Bầu Đức cho biết Kiatisak hay bất cứ ai làm HLV HAGL cũng phải theo mong muốn của ông. Ông nhấn mạnh: "Nếu tôi muốn đội bóng tấn công thì HLV dứt khoát không thể chơi phòng ngự được. Ở đội bóng tôi chịu trách nhiệm tất cả".

Ngoài Kiatisak, ông chủ của HAGL vẫn quan tâm đến những tin tức về các cựu cầu thủ Thái Lan từng cống hiến cho mình như Dusit hay Tawan. Khi biết Tawan được đề cử để thay "Zico Thái" ở tuyển Thái Lan ông chia sẻ:

"Tawan hiền quá, không hợp để ngồi vị trí này. Cậu ấy đang thành công vì dàn cầu thủ quá tốt. Chứ tôi nghĩ Dusit thích hợp dẫn dắt Thái Lan hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại