Bầu Đức: "HAGL sẽ nói chuyện với Sint Truidense VV để Công Phượng về tuyển Việt Nam"

Hải Bình |

Đó là khẳng định của bầu Đức trong trường hợp các đội tuyển Việt Nam cần sự phục vụ của Công Phượng, trong thời gian anh đang thi đấu cho Sint Truidense VV tại giải VĐQG Bỉ.

Sau khi Công Phượng chính thức sang Sint Truidense VV thi đấu theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL, có luồng dư luận e ngại nếu được thầy Park gọi theo diện "+2" để dự SEA Games 2019, ngôi sao xứ Nghệ sẽ không thể về nước cống hiến cho đất nước.

Bởi SEA Games 2019 rơi vào cuối tháng 11 đầu 12, đó là thời điểm mà Công Phượng và các đồng đội ở Sint Truidense VV tập trung cho tham vọng giành vé dự Europa League mùa sau. Tất nhiên, đội bóng Bỉ sẽ cần lực lượng mạnh nhất trong tay.

Tại SEA Games 30, bên cạnh các cầu thủ U22, mỗi đội tuyển sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi vào đội hình. Những cái tên như Công Phượng, Hùng Dũng hay Văn Lâm nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Chia sẻ về việc khi U23 hay ĐT Việt Nam cần sự phục vụ của Công Phượng mà không nằm trong lịch FIFA Days, liệu HAGL có can thiệp để anh được khoác áo đội tuyển hay không, bầu Đức cho biết:

"Đó là việc HAGL sẽ nói chuyện với CLB Sint Truidense VV khi cần thiết thôi. Từ hồi giờ Công Phượng đi nước ngoài nhiều rồi, khi ĐT Việt Nam hội quân, lúc nào Phượng không về được đâu. Chủ yếu là hai bên nói chuyện với nhau bằng tình cảm thôi".

Với lời chia sẻ của bầu Đức, trong trường hợp được HLV Park Hang-seo gọi về hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30, Công Phượng có thể sẽ được Sint Truidense VV tạo điều kiện tối đa.

Bầu Đức: HAGL sẽ nói chuyện với Sint Truidense VV để Công Phượng về tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Bầu Đức tin Công Phượng sẽ luôn có được một suất ở ĐT Việt Nam dù phải dự bị. Ảnh: Thái Hải.

Không chỉ can thiệp để Công Phượng có thể về phục vụ các ĐTQG khi cần thiết, bầu Đức còn tin rằng dù có dự bị ở châu Âu như thế nào, quả trứng đẻ ra vàng cho HAGL vẫn sẽ được HLV Park Hang-seo gọi lên khi cần, ông bầu của đội bóng phố Núi cho hay.

"Các bạn hãy cứ yên tâm đi, Công Phượng sang đó dù có dự bị cả mùa giải vẫn sẽ được gọi về ĐT Việt Nam thi đấu khi có giải mà thôi. Không được thi đấu chứ không lẽ không được tập luyện luôn hay sao. Thử hỏi, lúc này tiền đạo Việt Nam ai hay hơn Công Phượng".

Trước đó, ở những lần xuất ngoại sang Nhật Bản trong màu áo Mito Holyhock, Hàn Quốc trong màu áo Incheon Utd, mỗi lần được HLV Hữu Thắng và Park Hang-seo gọi về tập trung ĐT Việt Nam, Công Phượng đều không bị CLB chủ quản gây ra khó khăn.

Kể cả hai người đồng đội là Tuấn Anh sang khoác áo Yokohama và Xuân Trường sang Hàn Quốc và mới đây là Buriram, khi cần thiết, HAGL vẫn có thể nói chuyện với đội bóng chủ quản, để cho Tuấn Anh hay Xuân Trường về phục vụ ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại