Bầu Đức: Dám đối chất với tôi, bầu Tú sẽ chỉ biết im lặng

Thái Hải |

Bầu Đức cho biết việc bầu Tú im lặng không rõ nguyên nhân, nhưng nếu có cơ quan nào tổ chức cuộc đối chất, ông bầu của HAGL nắm chắc phần thắng.

Dường như sự im lặng của bầu Tú trước những chỉ trích từ bầu Đức vẫn không thế khiến vị Chủ tịch VPF lên tiếng. Mới đây, bầu Đức phát biểu sẵn sàng đối chất với bầu Tú nếu có đơn vị nào tổ chức và người hùng của futsal Việt Nam chịu tham dự.

"Nếu có cơ quan nào đứng ra tổ chức để tôi và bầu Tú đối chất, tôi tham gia ngay. Phản biện là nghề của tôi, chơi liền. Tôi tự tin mình có năng khiếu hùng biện, tôi nói có lý mà đã nói là đối phương chỉ biết im lặng, không nói lại được.

Tôi không nói bậy, trường hợp đối chất với bầu Tú, tôi đảm bảo nói ra ông ấy chỉ biết đứng nhìn. Hôm giờ nếu đúng, Tú sẽ cãi lại ngay không tha cho tôi. Mấy ngày nay nếu tôi nói bậy, Tú kiểu gì không phản ứng lại. Phe cánh của Trần Anh Tú cũng đông lắm chứ đâu phải ít", bầu Đức tự tin giành phần thắng nếu đối chất trực tiếp với bầu Tú về bóng đá chuyên nghiệp.

Chưa hết, PCT tài chính VFF hiện tại còn thắng thắn chỉ ra nhiều sai sót trong việc cơ cấu nhân sự cho cuộc bầu BCH VFF nhiệm kỳ VIII, bầu Đức cho biết:

"VFF nhiệm kỳ VIII này sẽ bị lũng đoạn hết, khóa này sẽ sụp đổ, nát bét hết. Tôi không hiểu sao xã hội lại chấp nhận và để như vậy. Tại sao, PCT phụ trách truyền thông có đến 5 ứng cử viên trong khi PCT tài chính chỉ có một người. Ghế truyền thông thơm hơn ghế tài chính hay sao?

Quy định thường trực VFF mỗi tháng họp một lần, nhưng thường trực VFF nhiệm kỳ rồi một năm chỉ họp 30 phút ai biết? Thời gian qua, tranh thủ họp BCH VFF rồi họp thường trực luôn".

"Không hiểu Tú gài kiểu gì tôi không hay, gài mà tôi không để ý luôn. Đùng cái nghe lên ngồi ghế Chủ tịch VPF kiêm Tổng giám đốc, xóa Ban tổ chức giải lập nên Ban điều hành. Trời trời, nghe nhiêu đó thôi tôi đã choáng rồi.

Rồi bây giờ còn ứng cử vào ghế PCT tài chính VFF nữa. Chắc bầu Tú suy nghĩ bầu Đức hay truyền thông nói gì cũng mặc kệ. Một thời gian êm xuôi rồi cũng ngồi vào ghế này thôi. Im lặng không cãi gì cả, dù có gì cũng im", bầu Đức bất ngờ khi trong vòng 2 đến 3 tháng bầu Tú một lúc nắm đến 7 chức vụ quan trong ở VPF cũng như VFF.

Những chức vụ mà ông Trần Anh Tú đang nắm giữ:

1/ Chủ tịch HĐQT VPF.

2/ Tổng giám đốc VPF.

3/ Trưởng ban điều hành giải V.League.

4/ Uỷ viên thường trực VFF.

5/ Trưởng ban Futsal.

6/ Chủ tịch HFF.

7/ Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam.

Vì sao bầu Đức “khẩu chiến” với bầu Tú?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại