Bầu Đức có thích điều Công Phượng, Xuân Trường đang làm?

Đoàn Dự |

Sau 1 "ông" Đại sứ, HAGL vừa có thêm 1 ngôi sao quảng cáo đã vươn tầm ra ngoài Việt Nam. Bầu Đức có thích những điều ấy?

Có thể khẳng định rằng, bầu Đức thích điều này. Trong các buổi lễ “gả” 3 ngôi sao HAGL sang Nhật Bản và Hàn Quốc, tất cả các bên đều không che đậy mục đích ngoài bóng đá của các thương vụ.

Và tất nhiên có thể hiểu, nếu không được bầu Đức “gật đầu” thì Công Phượng chẳng thể nhận lời làm Đại sứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, hay Xuân Trường nhận lời quảng cáo cho một ngân hàng ở Hàn Quốc.

Trong những sự kiện ấy, HAGL không chỉ được lợi về mặt hình ảnh nhờ cầu thủ mang lại. Họ còn được lợi cả về kinh tế, khi giữa cầu thủ - CLB đang thi đấu và CLB chủ quản luôn có thỏa thuận chia % doanh thu từ khai thác hình ảnh.


Công Phượng làm Đại sứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam.

Công Phượng làm Đại sứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam.

Trong thời gian 3 ngôi sao HAGL ở Nhật Bản và Hàn Quốc, chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện liên quan tới hình ảnh, kinh tế như thế nữa, và mỗi thông tin về Việt Nam chắc chắn đều mang tới niềm vui cho bầu Đức.

Tuy nhiên, ông chủ HAGL chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa, nếu nó đi liền với thành tích trên sân cỏ của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Về điều này, có thể hiểu theo 2 hướng:

Các đối tác không phát triển được Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường nên cố gắng tận thu khi khai thác hình ảnh, trước khi “trả về nơi sản xuất”.

Các đối tác khai thác được tiềm năng bóng đá của các ngôi sao HAGL và điều đó cộng hưởng thêm danh tiếng, giúp họ có thêm nhiều hợp đồng hơn nữa ngoài Việt Nam.

Giám đốc kĩ thuật CLB Thanh Hóa
Lê Thụy Hải
“Công Phượng cần phải hiểu rằng nếu không cố gắng về chuyên môn, tất cả những điều khác chỉ là con số 0. Khi bạn ấy làm đại diện, thì phải là thần tượng của công chúng, mới có giá trị”.

Như vậy, ở khía cạnh hình ảnh và kinh tế, các cầu thủ HAGL được xuất ngoại (tạm thời trừ Tuấn Anh) đang làm bầu Đức hài lòng được một nửa. Quan trọng là trong thời gian ngắn sắp tới, họ sẽ thể hiện ra sao về mặt chuyên môn.

Incheon United có vẻ không chờ được đến khi Xuân Trường đủ khả năng đá tại K-League Classic nên đã cho tân binh của mình thử sức tại R-League, phần nào làm “nóng” trở lại cái tên có đôi phần nguội lạnh.

Mito Hollyhock và Yokohama FC đi chậm hơn nhưng cao tay hơn, khi sẽ cho Công Phượng – Tuấn Anh đối đầu vào ngày 10/4 tới.

Rõ ràng về mặt chuyên môn, 3 CLB Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ý thức rất khôn ngoan về việc phải nâng cao chất lượng rồi tận dụng khả năng chính của 3 cầu thủ HAGL. Vấn đề là Công Phượng, Tuấn Anh cùng Xuân Trường sẽ nắm bắt cơ hội đến đâu.

Đó là điều bầu Đức đang chờ đợi nhất!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại