Bầu cử Tổng thống Ukraina: Đại liên đặt trước nhà ứng viên là "chuyện thường ngày ở huyện"

Hoài Giang |

Hành trang của 3 "tên tội phạm" là đại liên DShKM kèm đạn vạch đường. Nhiều khả năng chúng sẽ thực hiện một cuộc phục kích ban đêm nhằm vào ứng viên Tổng thống.

Hôm 16/4 tờ South Front dẫn lời Ông Anton Gerashchenko, Thành viên của Hội đồng Bộ Nội vụ Ukraina bình luận về sự kiện "hi hữu" xảy ra trong đêm 15/4:

"Một nhóm 3 "tên tội phạm" đã bị bắt gần nhà của một trong những ứng cử viên Tổng thống Ukraine.".

Quan chức an ninh Ukraina không cung cấp thông tin chi tiết về ứng cử viên, người đang bị nguy hiểm hay chi tiết sự việc ra sao.

Bầu cử Tổng thống Ukraina: Đại liên đặt trước nhà ứng viên là chuyện thường ngày ở huyện - Ảnh 1.

Khẩu DHsK bị phát hiện tại hiện trường.

Tuy nhiên, địa điểm xảy ra vụ việc được người dân địa phương xác nhận là khu vực gần nhà của ứng cử viên Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nghi phạm được cho là đang chuẩn bị một hành động khủng bố.

Ông Zelensky dự kiến sẽ giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Poroshenko trong vòng bầu cử thứ hai sắp diễn.

Bầu cử Tổng thống Ukraina: Đại liên đặt trước nhà ứng viên là chuyện thường ngày ở huyện - Ảnh 2.

Đại liên DShKM được phân biệt với DShK 1938 bởi một số chi tiết kỹ thuật.

Đại liên DShK 1938 hay Đại liên Degtyarov – Shpagin 1938 được phát hiện trong xe của các nghi phạm là loại vũ khí vẫn thường được dùng trong tác chiến mặt đất hoặc phòng không.

Đạn 12.7mm của DShK 1938 thường nằm trong dây đạn 50 viên. Đại liên DShK và biến thể nâng cấp của nó là DShKM đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh của thế kỷ 20 và 21.

Bầu cử Tổng thống Ukraina: Đại liên đặt trước nhà ứng viên là chuyện thường ngày ở huyện - Ảnh 4.

Đại liên được phát hiện cùng với các dây đạn 12.7mm.

Trong hành trang của 3 "tên tội phạm" là khẩu DShKM kèm giá ba chân và đạn vạch đường, chứng tỏ rằng chúng đang chuẩn bị một cuộc phục kích ban đêm nhằm vào ứng viên Tổng thống hoặc những người ủng hộ.

Ứng cử viên Tổng thống Ukraina, Vladimir Zelensky tuy không phải là một người thân Nga nhưng đã có những phát ngôn được đánh giá là "khó nghe" với lực lượng cánh hữu ở quốc gia này vào hôm 7/4.

Cụ thể, ông Zelensky tuyên bố nếu được bầu làm Tổng thống sẽ sẵn sàng đàm phán với Nga và Tổng thống Putin về vấn đề Donbass để sớm chấm dứt xung đột theo hướng sửa đổi thỏa thuận Minsk.

Bầu cử Tổng thống Ukraina: Đại liên đặt trước nhà ứng viên là chuyện thường ngày ở huyện - Ảnh 6.

Các nghi phạm đã chuẩn bị giá ba chân trên xe để có thể giữ súng ổn định và thực hiện xả súng vào đám đông hoặc ám sát ứng viên Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại