Bắt thêm một nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Hoàng Đan |

Theo thông tin, nghi phạm mới bị bắt này không liên quan tới việc của ông Đào Tấn Cường bị bắt trước đó cũng vì hành vi nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng.

Trưa 1/9, thông tin ban đầu từ Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, Cục cảnh sát hình sự (C45) đã bắt giữ thêm một nghi phạm có hộ khẩu ở Đà Nẵng, trú tại tỉnh Quảng Ngãi để điều tra liên quan đến hành vi nhắn tin đe dọa đến an toàn tính mạng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nghi phạm này không liên quan tới việc của ông Đào Tấn Cường bị bắt trước đó cũng vì hành vi nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và chưa thể cung cấp danh tính của nghi phạm này.

Trước đó, theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45. Cơ quan CSĐT (Bộ Công an ) đã có quyết định khởi tố bị can đối với Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Đe dọa giết người.

Ông Cường đã nhắn tin đe doạ giết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường còn được biết đến có liên quan đến một số dự án bất động sản tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời là anh trai của Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại