Bắt tên trùm giang hồ khu vực các quán bar trung tâm Sài Gòn

Minh Toàn |

Trùm giang hồ "Tâm Heo" chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, trộm cắp...được nhiều người biết đến ở khu vực quán bar của trung tâm Sài Gòn.

Ngày 11/4, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Tâm (thường gọi là "Tâm Heo", SN 1983, ngụ quận 5) cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bắt tên trùm giang hồ khu vực các quán bar trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, Tâm là đối tượng cộm cán với bản thành tích dày đặc như bảo kê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, trộm cắp... có tiếng ở địa phương và các khu các quán bar trung tâm Sài Gòn. Ngoài ra trùm giang hồ còn là đối tượng nghiện ma túy nặng. Dù nhiều lần ra vào trại giam nhưng y vẫn không chịu tu thân.

Khoảng tháng 6/2016, thiếu tiền chơi ma túy và game bắn cá nên Tâm đã nảy sinh ý định trộm cắp. Tâm đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Bình Chánh để tìm cách trộm cắp xe gắn máy.

Khi đi đến 1 ngôi nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện có chiếc xe máy để trước nhà, Tâm lại gần rồi lấy trộm chiếc xe tẩu thoát. Y mang đi bán dùng toàn bộ tiền mua ma túy sử dụng và chơi game bắn cá.

Công an huyện Bình Chánh điều tra, xác định Tâm là đối tượng gây án nên đã tiến hành truy bắt. Nhưng nhiều lần vây bắt, trùm giang hồ vẫn thoát được. Cuối năm 2016, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định truy nã Tâm về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Khoảng 11h ngày 10/4, tổ công tác của Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM phát hiện trùm giang hồ đang ở tại 1 tiệm game bắn cá ở khu vực phường 4, quận 8 nên đã bố trí lực lượng vây bắt khống chế đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại