Bất ngờ xóa tên nhân vật quan trọng khỏi danh sách thăm Nga, Chủ tịch Kim Jong Un có ý gì?

Ngọc Khánh |

Một nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên đã bị loại khỏi danh sách đoàn đại biểu thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong Un và vị trí của ông tại Mặt trận thống nhất được cho đã bị thay thế.

Gạch tên Kim Yong Chol khỏi danh sách đến Nga

Trong chuyến thăm Nga lần này - chuyến công du đầu tiên sau thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai của Chủ tịch Kim Jong Un, không có tên của Phó chủ tịch đảng Lao động kiêm Trưởng ban Mặt trận thống nhất Kim Yong Chol – người đồng hành cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong suốt các chuyến thăm vừa qua.

Đáng chú ý, Yonhap dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc ngày 24/4 tiết lộ, ông Kim Yong Chol đã bị bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Mặt trận thống nhất, thay vào vị trí này là Ủy viên Ủy ban châu Á Thái Bình Dương Jang Kum Chol.

Bất ngờ xóa tên nhân vật quan trọng khỏi danh sách thăm Nga, Chủ tịch Kim Jong Un có ý gì? - Ảnh 1.

Ông Kim Yong Chol được cho đã bị thay thế khỏi vị trí Trưởng ban Mặt trận thống nhất Triều Tiên. Ảnh: AFP

Trước đó, theo đoạn video được kênh đài truyền hình Triều Tiên công bố, trong lễ tiễn đoàn tại ga Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Chul đã xuất hiện cùng với các lãnh đạo cấp cao khác trong đảng Lao động như Chủ tịch ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch đảng Pak Pong Ju và Phó chủ tịch đảng phụ trách các vấn đề quốc tế Ri Su Yong.

Theo Yonhap, trong tình hình biến đổi của bán đảo Triều Tiên năm vừa qua, ông Kim Yong Chol được đánh giá là nhân vật thân cận nhất của ông Kim Jong Un, hỗ trợ nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tất cả các hoạt động đối ngoại hay đàm phán với Mỹ nên lần này việc ông không có mặt trong đoàn đại biểu thăm Nga cho thấy có thể ông đã rút lui khỏi đội ngũ đàm phán hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, về phía Nga, Điện Kremlin đã cho biết vấn đề thảo luận trọng tâm trong hội đàm Nga Triều lần này chính là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trợ lí chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Usakov vào ngày 23/4 cho hay: "Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong Un sẽ tham gia hội đàm cấp cao tại Vladivostok, vấn đề trọng tâm trong buổi đàm phán chính là giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng con đường chính trị ngoại giao".

Chuyển giao quyền lực

Bất ngờ xóa tên nhân vật quan trọng khỏi danh sách thăm Nga, Chủ tịch Kim Jong Un có ý gì? - Ảnh 2.

Bà Choe Son Hui (ngồi ngoài cùng bên trái), ông Ri Yong Ho (ngồi ngoài cùng bên phải) là những nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại giao được ông Kim Jong Un tin tưởng. Ảnh: KCNA

Nhận định về sự thay đổi của đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên, báo Hàn Quốc cho rằng, sau kết quả của đàm phán với Mỹ lần 2 tại Hà Nội, Triều Tiên đang xem xét lại toàn bộ chính sách đàm phán với Mỹ và khả năng rất cao Triều Tiên cũng đã tái cơ cấu bộ máy tổ chức của mình.

Trước đó, Bình Nhưỡng được cho đã khiển trách hai nhân vật cốt cán trong phái đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên là Trưởng đoàn đàm phán Kim Hyok Chol, trưởng phòng chiến lược Mặt trận thống nhất Kim Song Hye vì những sai lầm nghiêm trọng tại thượng đỉnh lần hai.

Tước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 12/4, Chủ tịch Kim Jong Un cho biết: "Sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ bất kì điều gì liên quan đến vấn đề lợi ích cơ bản quốc gia" và nguyên tắc đàm phán với Mỹ cũng được lí giải dựa trên cơ sở này.

Yonhap cho rằng, từ bức ảnh được chụp tại trụ sở đảng Lao động sau khi ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, có thể nhận thấy quyền lực được nâng cao của các nhân vật thuộc Bộ Ngoại giao, thay vì Mặt trận thống nhất.

Bức ảnh cho thấy Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui ngồi cùng hàng đầu ông Kim Jong Un.

Mặt khác, ông Kim Yong Chol chỉ đứng hàng sau, bên cạnh Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế Ri Su Yong và Phó chủ tịch phụ trách vấn đề quân sựu Thae Jong Su.

Đặc biệt, việc chỉ đưa 2 nhân vật ngoại giao kì cựu trong đàm phán với Mỹ là ông Ri Yong Ho và bà Choe Son Hui tới Nga lần này cho thấy ông Kim Jong Un đã giao vai trò chủ đạo trong đàm phán hạt nhân cho Bộ ngoại giao.

Trước đó trong nhiệm kì nắm quyền của cố Chủ tịch Kim Jong Il, Bộ ngoại giao cũng đảm trách vai trò chính trong đàm phán hạt nhân và lần này Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Choe Son Hui sẽ là những nhân vật được trao trách nhiệm đại diện quan trọng phía Triều Tiên trong đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Vảo năm ngoái, khi đàm phán hạt nhân của chính quyền ông Kim Jong Un bắt đầu, Bộ ngoại giao chỉ dừng lại ở vai trò phụ, hỗ trợ cho Mặt trận Thống nhất.

Theo đó Trưởng ban Mặt trận thống nhất Kim Yong Chol là người duy nhất tháp tùng ông Kim Jong Un trong thượng đỉnh liên Triều lần 3, thượng đỉnh Trung Triều lần 4 và thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2, đồng thời với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Kim Jong Un, ông Kim Yong Chol cũng đã thăm Washington và gặp mặt Tổng thống Donald Trump hai lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại