Bất ngờ gặp đoàn xe của tổ hợp tên lửa bờ Bastion mới tinh hành quân về bán đảo chiến lược

Nguyễn Bình |

Cách đây ít lâu, một số người dân đã nhanh tay ghi lại được hình ảnh đoàn xe được cho là của tổ hợp tên lửa bờ Bastion mới tinh đang đỗ ven đường, gần cảng Kavkaz, Nga.

Ngay sau đó, hôm 12/08/2016, một Fabooker nổi tiếng về lĩnh vực quân sự người Ukraine có tên Dylan Malyasov đã đăng đoạn video này lên trang cá nhân của mình với lời bình luận:

"Một tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P của Nga được nhìn thấy ở gần cảng Kavkaz, bên cạnh một tuyến đường sắt, có thể đoàn xe này sẽ hướng về bán đảo Crimea".

Xét về mặt thời gian và chủng loại vũ khí, có thể thấy hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi giữa tháng 10 vừa qua với hãng tin Sputnik rằng:

"Chỉ trong vòng 90 ngày từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2016, các lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận hàng tá trực thăng và máy bay chiến đấu cũng như 21 đài radar và một số tổ hợp tên lửa bờ Bal và Bastion-P".

Rất có thể tổ hợp tên lửa bờ Bastion này thuộc lô hàng vừa được bàn giao cho Quân đội Nga và đang trên đường hành quân về căn cứ của mình.

Được phương Tây định danh là SSC-5 Stooge, các tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P được đánh giá rất cao và không có đối thủ tương tự trên thế giới, với tầm bắn (với tên lửa Yakhont và các biến thể của nó) lên tới 300km, mỗi tổ hợp tên lửa loại này có thể bao quát, bảo vệ một đường bờ biển lên tới 600km nếu triển khai ở vị trí cố định.

Tuy nhiên, với sức cơ động việt dã cao, chúng có thể nhanh chóng, bất ngờ xuất hiện ở những vị trí bí mật, sẵn sàng giáng đòn tập kích hỏa lực cực mạnh vào lực lượng đổ bộ, tàu chiến của đối phương ở trong tầm hỏa lực.

Theo Sputnik, Quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận Bastion-P từ năm 2010, cả 3 tổ hợp tên lửa bờ đầu tiên đều thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen. Sau đó, Hạm đội này được tiếp nhận thêm 1 tổ hợp nữa, nâng tổng số lên 4 và Hạm đội Biển Bắc được nhận 2 tổ hợp.

Đoàn xe của tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động K300P Bastion-P được thiết kế để tiêu diệt tàu chiến và các mục tiêu trên bờ trong tầm bắn tới 300km.

Đạn tên lửa hành trình siêu âm bám biển dùng động cơ phản lực tĩnh K310 Yakhont với các cánh ổn hướng/điều hướng gấp gọn trong ống phóng và trọng lượng chờ phóng 3.000 kg.

Tại thời điểm này, đạn tên lửa có chiều dài 8,1 m, sải cánh ổn hướng là 1,25 m, sải cánh điều hướng là 0,96 m và trọng lượng đầu nổ 200 kg.

Tên lửa đối hạm Yakhont có hiệu quả tác chiến cao nhờ tốc độ nhanh, hành trình bay đa dạng, diện tích phản xạ radae nhỏ do được bọc một lớp vật liệu có tính năng hấp thụ sóng radar, cùng hệ thống dẫn đường quán tính ở pha giữa và đầu tự dẫn radar chủ động/thụ động ở pha cuối.

Với tính năng "bắn rồi quên", đạn tên lửa công kích mục tiêu hoàn toàn tự động sau khi nhận phần tử bắn từ hệ thống trinh sát/điều khiển của tổ hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại