Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây

Lê Minh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng bắt cóc trẻ em để điều tra làm rõ.

Khoảng 17h chiều nay, sau khi xác định hành vi bắt cóc trẻ em của người phụ nữ bị hàng trăm người dân xã Quang Lộc vây nhiều giờ, cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này.

Lệnh bắt khẩn cấp áp dụng đối với Đào Thị Danh, SN 1969, trú tại thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây - Ảnh 1.

Công an huyện vừa bảo vệ đối tượng trước sự bao vây của người dân vừa khai thác, làm rõ hành vi

Lệnh bắt khẩn cấp nêu rõ, hành vi bắt các trẻ em của Đào Thị Danh đã phạm vào điều 134 bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối tượng đã bị dẫn giải về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân xã Quang Lộc tập trung trước căn nhà đối tượng bắt cóc trú ẩn

Theo người dân, người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em này vốn hành nghề buôn lúa và rượu, thường xuyên lui tới xã Quang Lộc.

“Do thường xuyên tới đây buôn bán nên người phụ nữ này dường như quen biết rất nhiều dân ở đây” - một người dân nói.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ bắt cóc trẻ, bị hàng trăm dân vây - Ảnh 3.

Công an phải tăng cường lực lượng để bảo vệ đối tượng

Trước đó, sáng nay, Danh đã vào nhà một người dân ở xã Quang Lộc và bồng đi cháu bé 2 tuổi, con của chị Thân Thị Giá.

Sau khi không thấy con, chị Giá tri hô mọi người đi tìm và phát hiện Danh đang bồng cháu bé tại nhà một người trong xóm.

Thông tin người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em đã lan truyền nhanh chóng khiến rất đông người dân các vùng lân cận tập trung đến thôn Ban Long.

Hàng chục chiến sỹ cảnh sát cùng chính quyền huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường ổn định tình hình trật tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại