Bắt được cá "khủng" quý hiếm nặng hơn 230kg, vội bán cho thương lái: Mọi chuyện đã lỡ rồi!

Thanh Tú |

Khi thấy con cá rất lớn ngoi đầu lên mặt nước, người đàn ông dùng lưới vây bắt và chưa biết đây là loại cá gì.

Ông Salyman (dân tộc Chăm, ngụ tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khi đi đánh cá trên đoạn sông giáp ranh giữa thị trấn Long Bình (huyện An Phú) với sông Bassac của Campuchia, đã bắt được con cá tra dầu nặng hơn 230kg vào chiều 21/12.

Cá "khủng" được ngư dân này chở về địa phương, ngay đêm đó bán cho thương lái với giá 200.000 đồng/kg. Ông Salyman kể với báo giới, khi thấy con cá rất lớn ngoi đầu lên mặt nước, ông dùng lưới vây bắt và chưa biết đây là loại cá gì. Khi vận chuyển về địa phương, cá đã chết, ông đem bán cho thương lái.

Cuối ngày hôm qua (23/12), ông Trần Phùng Hoàng Tuấn (Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang) xác nhận việc ngư dân bắt được cá tra dầu quý hiếm và bán trong đêm. Vị này nói với PV báo Tuổi trẻ online: "Chúng tôi lên tận nhà xác minh thì ông này bắt được và vận chuyển cá về nhà là gần 22h đêm 21/12 nên đã vội bán cho thương lái mà không hề biết đây là cá quý hiếm nằm trong danh sách đỏ.

Mọi chuyện đã lỡ rồi, nên chúng tôi tuyên truyền cho ông hiểu lần sau có đánh bắt được những con cá thế này phải trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn giao lại cơ quan chức năng mà không được bán".

Bắt được cá khủng quý hiếm nặng hơn 230kg, vội bán cho thương lái: Mọi chuyện đã lỡ rồi! - Ảnh 1.

Con cá tra dầu nặng hơn 230kg mà người đàn ông dân tộc Chăm bắt được. Ảnh: Tiền phong

Còn theo thông tin mà Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang Trần Châu Phương Tuấn chia sẻ trên tờ Người lao động, cá tra dầu mà nhiều ngư dân thường bắt hiện được xếp vào loài thủy sản thuộc nhóm 1 của danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Theo đó, những ai tham gia khai thác trái phép loài thủy sản này sẽ chịu mức xử phạt hành chính cao nhất lên đến 100 triệu đồng và buộc thả thủy sản còn sống về môi trường tự nhiên hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền thủy sản đã chết để xử lý.

Nếu cá tự mắc vào lưới thì ngư dân phải chuyển cho cơ quan chức năng gần nhất để thực hiện công tác cứu hộ. Còn nếu cá đã bị chết thì cơ quan chức năng sẽ tịch thu chuyển cho cho các viện, trường lưu trữ mẫu phục vụ cho công tác nghiên cứu hoặc dạy học.

Ông Trần Châu Phương Tuấn nói, theo Nghị định 42 của Chính phủ thì ngay cả những người đi thu gom, mua bán, lưu trữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép loài thủy sản này cũng sẽ chịu mức phạt từ 70-80 triệu đồng, nếu có khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên. Riêng trường hợp ngư dân tham gia đánh bắt thủy sản ở nước ngoài thì không nằm trong phạm vi áp dụng của nghị định nên không có cơ sở để xử lý.

Bắt được cá khủng quý hiếm nặng hơn 230kg, vội bán cho thương lái: Mọi chuyện đã lỡ rồi! - Ảnh 3.

Cận cảnh phần đầu con cá khổng lồ. Ảnh: báo Công an TP.HCM

Bắt được cá khủng quý hiếm nặng hơn 230kg, vội bán cho thương lái: Mọi chuyện đã lỡ rồi! - Ảnh 4.

Ảnh: Tiền phong

Cá tra dầu có tên khoa học là Pangasianodon gigas. Đây là loại cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông, có thể có cân nặng lên tới 300kg và chiều dài 3 mét. Cá này nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp (nguy cơ tiệt chủng trong tự nhiên rất cao).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại