"Bắt bệnh" Kim Jong Un qua giọng nói suốt 3 tiếng phát biểu

Ngọc Minh |

Giới chuyên gia Hàn Quốc cho hay, dựa vào bài phát biểu trong đại hội đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể đang gặp phải các vấn đề sức khỏe.

Các chuyên gia hàn Quốc đã phân tích giọng nói cũng như cách lấy hơi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi ông này phát biểu 3 tiếng đồng hồ tại đại hội đảng Triều Tiên.

Theo nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo, giới chuyên gia đều có chung nhận định, Kim Jong Un mới 33 tuổi, nhưng giọng nói "đã già" như người 50 tuổi.

Giáo sư Bae Myung-jin từ Phòng thí nghiệm Kỹ thuật âm thanh của Trường Đại học Soongsil cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên hít thở khá khó khăn: “Cứ mỗi 3 giây, Kim Jong Un lại lấy hơi một lần - tức là hơi thở ngắn hơn so với hơi thở trung bình của nam giới - khoảng 4-6 giây hít thở một lần”.

Theo ông Bae, tình trạng này cho thấy dung tích phổi của Kim Jong Un nhỏ do chứng béo phì. "Kim Jong Un cũng có một khối u nhỏ ở thanh quản nên giọng ông như người ngoài 50 tuổi".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là không thể đứng yên, mà phải "đung đưa", di chuyển cơ thể qua lại trong suốt bài phát biểu, đó là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe.

Chuyên gia tâm thần học Lee Na Mi phân tích: “Chân và đầu gối của chúng ta phải gánh sức nặng của cơ thể. Kim Jong Un thì phải cử động qua lại để thay đổi trọng lượng, vì vậy mới có thể đứng suốt 3 giờ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại