Báo Trung Quốc bóc mẽ gian lận tuổi tác của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long

Tiểu Mã |

Theo báo chí Trung Quốc, mục đích khiến Yi Long “khai man” tuổi của mình vẫn là một điều bí ẩn.

Ngày 8/6, tờ Sohu (Trung Quốc) đăng tải bài viết với nhan đề: "Tuổi thật của Yi Long đã chính thức được xác nhận".

Theo tờ báo này, một nhân vật thân cận của Yi Long đã lên tiếng khẳng định trước báo giới rằng tuổi thật của "Đệ nhất Thiếu Lâm" là 35 thay vì 31 giống như thông tin mà mọi người vẫn biết từ trước đó.

Theo số liệu của Baidu thì Yi Long sinh ngày 1/4/1987. Nhưng theo tờ Sohu thì ngoài một người thân của Yi Long, có một nhân vật khác là quan chức trong liên đoàn võ thuật ở Sơn Đông – Trung Quốc cũng khẳng định tuổi thật của Yi Long đã 35.

Báo Trung Quốc bóc mẽ gian lận tuổi tác của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 1.

Theo thông tin mới nhất từ báo Trung Quốc, tuổi thật của Yi Long đã được xác nhận là 35 thay vì 31.

Sở dĩ tuổi của Yi Long bị đem ra "bóc phốt" bắt nguồn từ thất bại ê chề của "Đệ nhất Thiếu Lâm" trước huyền thoại Muay Thái Saiyok Pumphanmuang (tối 2/6). Ngay sau trận thua này, báo chí Trung Quốc còn đặt ra nghi vấn rằng Yi Long đã "khai man" tới gần chục tuổi, bởi tuổi thật của anh có thể đã gần 40.

Căn cứ vào những thông tin mới nhất thì khả năng lớn là Yi Long đã "gian lận" 4 tuổi. Tuy nhiên, động cơ để "Đệ nhất Thiếu Lâm" làm điều này vẫn là một bức màn nhung bí ẩn.

Báo Trung Quốc bóc mẽ gian lận tuổi tác của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 2.

Báo chí Trung Quốc khó hiểu với hành vi gian lận tuổi của Yi Long.

Sau khi bóc mẽ nghi vấn gian lận của Yi Long, tờ Sohu còn cho rằng yếu tố tuổi tác không thể trở thành cái cớ để đổ lỗi cho thất bại trước "Vua Muay Thái".

"Thật nực cười khi lấy tuổi tác để làm cái cớ bào chữa cho thất bại. Cả thế giới đều biết tới huyền thoại quyền Anh hạng nặng George Foreman. Ông ta từng bước sang tuổi 45 vẫn giành đai vô địch thế giới.

Bernard Hopkins – người 48 tuổi vẫn có trở thành một vị vua làng boxing. Gennady Golovkin – tay đấm 36 tuổi vẫn đánh đâu thắng đấy. Chẳng nói đâu xa, chính Saiyok cũng 35 tuổi nhưng vẫn có sức mạnh như vũ bão. Do đó, không thể lấy yếu tố 35 tuổi để đổ lỗi cho thất bại của Yi Long" – Sohu đánh giá.

Báo Trung Quốc bóc mẽ gian lận tuổi tác của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long - Ảnh 4.

Theo báo Trung Quốc, khả năng lớn Yi Long sẽ không giải nghệ sau thảm bại tối 2/6.

Tuy nhiên, sau khi phanh phui nghi vấn gian lận tuổi của Yi Long thì tờ Sohu cũng tiết lộ rằng khả năng cao võ sĩ này sẽ không giải nghệ giống như kịch bản mà báo chí Trung Quốc đã nói rất nhiều trong những ngày vừa qua.

Sohu còn cho rằng Yi Long muốn trở lại và dự kiến anh sẽ tiếp tục thượng đài ở hai thành phố gồm Phúc Kiến và Đài Bắc. Tuy nhiên, việc anh sẽ chọn đối thủ nào để tỉ thí vẫn còn chưa được xác định.

Yi Long thua Saiyok Pumphanmuang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại