“Đệ nhất Thiếu Lâm” khóc vì quá thất vọng, có thể giải nghệ sau thất bại bẽ bàng

Tiểu Mã |

Không chỉ những người hâm mộ mà bản thân Yi Long cũng vô cùng thất vọng sau trận thua quá chóng vánh trước “Vua Muay Thái”.

Tối 2/6, Yi Long đã gây thất vọng rất lớn cho làng võ Trung Quốc sau khi để Saiyok Pumphanmuang – người được mệnh danh "Vua Muay Thái" hạ knock-out ngay trong hiệp 1.

Yi Long thua Saiyok Pumphanmuang

Thất bại này càng trở nên đau đớn hơn khi Yi Long bị đấm gục còn Saiyok ngạo nghễ ăn mừng ngay tại Trùng Khánh trước sự cổ vũ của đông đảo CĐV người Trung Quốc.

Rạng sáng 3/6, tờ Xuehua (Trung Quốc) đã tiết lộ rằng sau khi bị hạ đo ván, Yi Long đã vô cùng buồn bã. Thậm chí, anh còn khóc trong vòng tay của người chị gái (cũng là người đại diện của "Đệ nhất Thiếu Lâm".

Xuehua mô tả: "Yi Long hiện lên với bộ dạng rất đau đớn. Sau khi nhìn thấy chị gái mình bật khóc ở phía ngoài mép võ đài, Yi Long đã ôm chị gái mình và khóc theo".

“Đệ nhất Thiếu Lâm” khóc vì quá thất vọng, có thể giải nghệ sau thất bại bẽ bàng - Ảnh 2.

Yi Long ôm chị gái và khóc sau thất bại.

Cũng theo tờ báo này, Yi Long còn vấp phải sự phản ứng vô cùng mạnh mẽ từ người hâm mộ tại Trung Quốc. Rất nhiều CĐV có mặt theo dõi trận đấu đã nói rằng vị "Đệ nhất Thiếu Lâm" nên giải nghệ sau thất bại này.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” khóc vì quá thất vọng, có thể giải nghệ sau thất bại bẽ bàng - Ảnh 3.

Sự bất lực và thất vọng của Yi Long.

Tờ báo Trung Quốc tiếp tục đưa ra lời bình luận chua cay: "Sau thất bại, Yi Long đã để Saiyok Pumphanmuang lấy đi một triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Nhưng việc để mất danh dự mới là thứ đáng buồn nhất. Chúng tôi hy vọng các võ sĩ trẻ sẽ luôn nhìn vào thất bại này để rút ra bài học cho mình.

Sau tất cả, phải chăng Yi Long không phải là một chiến binh thực sự? Những giọt nước mắt ngày hôm nay rất có thể sẽ đẩy Yi Long sang một ngã rẽ mới và sẽ không quá bất ngờ nếu anh ấy quyết định giải nghệ".

“Đệ nhất Thiếu Lâm” khóc vì quá thất vọng, có thể giải nghệ sau thất bại bẽ bàng - Ảnh 4.

Yi Long có thể giải nghệ sau thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại