Báo Nga: Tình báo Nga đã "cứu" Erdogan vụ âm mưu đảo chính

Phan Hồng Hà |

Theo nguồn tin từ giới ngoại giao Ankara, tình báo Bộ quốc phòng Nga đã báo cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về âm mưu đảo chính quân sự, chỉ vài tiếng trước khi nó nổ ra.

Chính thông tin này đã cứu thoát ông Recep Tayyip Erdogan.

Báo "Vzglyad" và hãng tin Ridus, RBK của Nga cho biết thông tin trên được hãng tin Iran Fars đưa ra và được khá nhiều báo chí các nước Ả Rập dẫn lại.

Theo đó, hãng Fars được một số nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan tình báo nước này đã được tình báo Nga chuyển cho những bức điện đã được giải mã của phe đảo chính.

Đơn vị tình báo quân sự Nga được bố trí tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria đã thu được những bức điện mã hóa, với nội dung cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có âm mưu tiến hành lật đổ chính phủ cầm quyền.

Các bức điện được giải mã còn cho thấy phe đảo chính sẽ điều một số trực thăng bay đến khách sạn nơi tổng thống Erdogan đang ở, để bắt giữ hoặc hạ sát ông.

Hôm thứ ba vừa qua, tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, nếu như ông chỉ nán lại khách sạn ở thành phố Marmaris thêm khoảng 10-15 phút, thì quân đảo chính hoặc đã bắt sống, hoặc đã giết chết ông.

Các chuyên gia cho biết, sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi máy bay tiêm kích Su-24 của Nga, quan hệ giữa 2 bên đã khôi phục trở lại và việc tình báo Nga cung cấp thông tin trên cho tình báo Thổ Nhĩ Kỳ là điều hoàn toàn có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại