Bị chỉ trích đàn áp tội phạm ma túy, TT Duterte cứng rắn đe dọa

Phạm Văn Thông |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố nhân quyền không phải là mối quan tâm trong cuộc chiến chống ma túy của ông - hãng AFP (Pháp) đưa tin.

Theo Duterte, ông sẽ bỏ qua quyền được xét xử của công dân (đối với tội phạm ma túy). Ông cũng so sánh mình với cựu độc tài Uganda Idi Amin.

Lời tuyên bố mang tính đe dọa của tân Tổng thống Philippines đưa ra sau khi Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) tham gia vào các nhóm chỉ trích việc ông công khai ủng hộ giết chết tội phạm ma túy.

Trong một loạt tuyên bố mới nhất của mình, ông Rodrigo Duterte đã tăng gấp đôi chiến dịch truy quét các đối tượng ma túy như đã hứa và sẽ không lắng nghe bất kỳ điều gì từ "những người cảm tính về chính trị (bleeding hearts)".

Trong một bài bát biểu hôm Chủ nhật (17/7), khi đề cập đến những nhà cai trị Châu Phi cuối cùng trong giai đoạn 1971-1979, chế độ bị lên án bởi lạm dụng quyền lực quy mô lớn khiến cho hàng trăm ngàn người Uganda phải bỏ mạng, ông Duterte nói: "Tôi sẽ nghỉ hưu với danh tiếng của Idi Amin".

Ông cũng nói rằng: "Tôi không sợ (những quan ngại) về nhân quyền. Tôi sẽ không cho phép các quốc gia của mình đi đến kiệt quệ", và cam kết tha thứ cho tất cả các hành động vượt quyền của lực lượng an ninh.

"Tại sao tôi phải cho anh quyền được xét xử? Tôi là Tổng thống. Tôi không cho anh quyền được xét xử", Duterte nêu quan điểm cứng rắn.

Ông Duterte đắc cử Tổng thống Philippines vào ngày 9/5 sau cam kết quét sạch tội phạm ở nước này bằng việc áp dụng phương án "bắn thẳng tay" từng bị chỉ trích thời ông còn là thị trưởng thành phố Davao ở miền Nam.

Hôm thứ Hai (18/7), cảnh sát Philippines đã công bố kế hoạch trên một bảng điện tử lớn bên ngoài trụ sở lực lượng này ở Manila để đưa lên một loạt những đối tượng tình nghi phạm tội về ma túy, những người đã bị bắt giữ hoặc "vô hiệu hóa", nghĩa là bị giết chết, trong các chiến dịch truy quét.

Bảng điện tử sẽ "cung cấp thông tin hàng ngày cho người dân… những chiến công của cảnh sát," Giám đốc cấp cao về quan hệ cộng đồng thuộc cảnh sát Philippines nói với AFP.

Bảng điện tử chỉ nhận lệnh của Tổng thống và người đứng đầu ngành cảnh sát. Nó có thể được hoàn thành trong tháng 9, ông cho biết thêm.

Trong một tuyên bố, văn phòng Bangkok của ICJ đã chỉ trích Duterte rằng "ngày ông nhậm chức sẽ đánh dấu sự gia tăng số trường hợp tử hình vì bị cáo buộc buôn bán ma túy".

Các luật sư và thẩm phán của tổ chức phi chính phủ này cho hay: "Chúng tôi cũng quan ngại đến tuyên bố gần đây của ông (Duterte), có vẻ như nó khuyến khích giết người một cách bừa bãi."

ICJ nhắc nhở Tổng thống rằng Manila đã ký và thông qua các luật và thỏa thuận quốc tế ràng buộc chống lại cảnh sát lạm dụng quyền, giết người bừa bãi và án tử hình không xét xử, biện pháp mà Duterte kỳ vọng sẽ khôi phục lại trật tự đất nước.

Hãng truyền hình lớn của Philippines ABS-CBN cho biết họ đã ghi nhận 408 trường hợp buôn ma túy bị chết từ ngày 10 đến 15/7, dựa trên báo cáo của cảnh sát và truyền thông.

Theo AFP, nhiều hình ảnh về những người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của cảnh sát, hoặc hình ảnh xác chết được tìm thấy với những dòng chữ để lại như "Tôi là kẻ buôn ma túy" được đăng tài hàng ngày trên các trang báo Philippines

Hôm thứ Hai, một người từng bị nghiện nói với AFP rằng ông đã tự thú với cảnh sát như một cách để được hưởng khoan hồng sau khi hai người bạn của ông chết.

"Tôi có thể chết. Điều đó thực sự làm tôi sợ," ông nói với AFP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại