Báo Mỹ ‘bật mí’ nội dung cuộc trò chuyện thân mật giữa hai lãnh đạo Trump-Putin tại G20

Hồng Hạnh |

Mối quan hệ giữa người đứng đầu hai nước luôn là một ẩn số chưa có lời giải đối với các nhà chính trị phương Tây kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016.

Rất nhiều chính trị gia “cáo buộc” ban vận động tranh cử của ông Trump có quan hệ với Nga, song cho đến nay, cả hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin đều cương quyết bác bỏ những luận điệu vô căn cứ này.

Đài Sputnik dẫn bài viết trên tờ The Financial Times ra ngày 29/1 đưa tin bên lề khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tổ chức tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp không chính thức với người đồng cấp Putin.

Theo báo trên, trong buổi nói chuyện, sát cánh cùng nhà lãnh đạo Mỹ là Đệ nhất Phu nhân Melania, trong khi đi cùng Tổng thống Nga là một phiên dịch nước này. Điểm chú ý trong cuộc gặp lần này là không có phiên dịch viên của Mỹ.

Báo The Financial Times trích một nguồn quan chức Chính phủ Nga giấu tên khẳng định cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút. Hai nhà lãnh đạo đã nhắc đến một loạt chủ đề như cuộc xung đột Syria, vụ đụng độ trên Eo biển Kerch… Tổng thống Trump và Putin cũng bàn luận khả năng về một hội nghị chính thức.

Trả lời giới phóng viên, Người phát ngôn của Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không có nghĩa vụ bình luận về việc liệu phiên dịch viên nước Mỹ có xuất hiện trong cuộc gặp mặt bên lề Hội nghị G20 giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Putin hay không.

“Tổng thống có rất nhiều hoạt động tương tác bên lề hội nghị chính. Không phải việc của chúng tôi phải quản ai ở đó hay ai không có phiên dịch viên. Người phiên dịch luôn theo sát Tổng thống Putin – đó mới là việc của chúng tôi và chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Người phát ngôn Peskov tuyên bố.

Trước đó vào đầu tháng 1 vừa qua, Nhà Trắng ra tuyên bố khẳng định Tổng thống Mỹ có cuộc nói chuyện “không chính thức” với người đồng cấp Putin.

“Như mọi sự kiện đa phương khác, Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân đều có những cuộc trò chuyện không chính thức với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới tại bữa tối hôm đó, trong đó có Tổng thống Putin”, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu.

Tổng thống Trump đã hủy cuộc gặp chính thức với người đồng cấp Putin tại Buenos Aires sau khi xảy ra sự cố đụng độ trên Eo biển Kerch ngày trước vài ngày diễn ra Hội nghị G20. Ba tàu Hải quân Ukraine đã bị cáo buộc xâm phạm biên giới hải phận nước Nga và không chịu tuân thủ yêu cầu, dẫn tới bị lực lượng bảo vệ nước này nổ súng, thu giữ tàu, bắt thủy thủ.

Bài viết trên báo The Financial Times được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai Tổng thống một lần nữa lại được dư luận chú ý sau khi truyền thông Mỹ liên tiếp đăng bài nghi ngờ Tổng thống Trump giấu chi tiết cuộc nói chuyện với người đồng cấp Nga tại Helsinki hồi tháng 7/2018. Mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng kiên quyết phủ nhận bất kỳ ý định nào che giấu nội dung cuộc trò chuyện và tuyên bố sẵn sàng công khai nó, song truyền thông nước này và bộ phận chỉ trích Tổng thống Trump vẫn khăng khăng đòi tài liệu ghi chép của nữ người phiên dịch và thậm chí còn muốn bà điều trần trước Quốc hội.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh sẽ thật là tốt đẹp nếu có mối quan hệ tốt với Nga và chỉ trích cuộc điều tra của Điều tra viên đặc biệt Robert Mueller là “cuộc săn phù thủy”. Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh tại Helsinki rằng Nga “không bao giờ can thiệp cũng như không có ý định can thiệp vấn đề nội bộ nước này, trong đó có quá trình bầu cử”.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại