Bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non ở TP.HCM: Phó chủ tịch đặt nghi vấn có "bảo kê, đỡ đầu"

Viết Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin cơ sở mầm non Mầm Xanh được “bảo kê” nên mới xảy ra việc trẻ bị đánh đập, hành hạ dã man.

Chiều 27/11, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì buổi họp báo về việc 2 bảo mẫu và chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, quận 12 bạo hành trẻ gây chấn động dư luận xã hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Công an quận 12 cho biết, căn cứ dữ liệu điều tra thì cơ quan CSĐT đủ yếu tố khởi tố tội hành hạ người khác đối với bà Linh – chủ cơ sở.

Riêng trường hợp 2 bảo mẫu, hiện chưa xác định được địa chỉ thì công an quận sẽ rà soát, triệu tập làm việc để điều tra, xử lý.

Bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non ở TP.HCM: Phó chủ tịch đặt nghi vấn có bảo kê,  đỡ đầu - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều nay.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Công an quận 12 nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án để điều tra với khung hình phạt cao nhất.

Bà Thu đặt hàng loạt câu hỏi nghi vấn yêu cầu Công an quận 12 làm rõ. Cụ thể, cơ sở mầm non Mầm Xanh không đủ điều kiện mà cấp phép hoạt động, có 2 bảo mẫu không đủ trình độ, bằng cấp, chứng chỉ sao lại được chăm sóc, dạy dỗ trẻ?

Bà Thu yêu cầu kiểm tra, tìm hiểu xem có hay không việc cán bộ cung cấp thông tin cho cơ sở mầm non Mầm Xanh để nơi này chuẩn bị khi đoàn kiểm tra tới? Có hay không chuyện "bảo kê" của tổ chức, cá nhân đối với điểm giữ trẻ này?

"Tôi nghe nói có "đỡ đầu" của người trong ngành, Công an quận 12 tìm hiểu xem có hay không? Tôi không xác định là đúng nhưng tôi đã nghe nên đề nghị lưu ý thông tin này và yêu cầu làm rõ.

Khi có đoàn kiểm tra tới, người ta sắp xếp đâu vào đó, cho bé ngồi hát, vỗ tay, rồi cho ăn bánh…Nhưng khi đoàn kiểm tra về rồi thì chuyện gì đã xảy ra? Ngành giáo dục nói rằng có quy định không lắp camera ở các lớp để ảnh hưởng việc học hành của các cháu, quy định đó là của Bộ GD&ĐT hay của Sở Giáo dục thành phố?

Quan điểm của UBND TP HCM là sẽ xử lý thật nghiêm, không chỉ cá nhân vi phạm trong đoạn clip mà kể cả phải làm rõ trách nhiệm các quận huyện.

Có hay không sự bảo kê của cơ quan, tổ chức cá nhân nào đó thì bây giờ mình chờ đợi kiểm tra. Nếu phát hiện sẽ xử lý đến nơi đến chốn, không nhân nhượng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào", bà Thu nói.

Lời khai của bảo mẫu tại cơ quan điều tra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại