Báo Israel: Phía Mỹ đã "tức điên" vì Trung Quốc làm thân với đồng minh quan trọng

Thủy Thu |

"Trong một cuộc đối thoại, phía Mỹ đã nói với Israel rằng, Mỹ sẽ không thể làm bạn với quốc gia đã đồng ý cho Trung Quốc xây dựng cảng biển", báo Israel tiết lộ.

Tờ Haaretz của Israel ngày 9/11 đưa ra dự đoán, việc Trung Quốc và Israel ngày càng tăng cường mối quan hệ kinh tế chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận, bởi Israel là đồng minh quan trọng của Washington trong khi Bắc Kinh là đối thủ của nước này trong cuộc chiến thương mại.

Cụ thể, báo Israel tiết lộ, hai tháng trước trong cuộc họp với Israel, các tướng lĩnh đã về hưu của Mỹ cảnh báo rằng, Washington tỏ ra rất bàng hoàng trước quyết định của Israel về các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm việc đồng ý cho công ty Trung Quốc tham gia xây dựng một cảng dân sự ở Haifa.

Thậm chí, có ý kiến còn cảnh cáo rằng, Hạm đội 6 của Mỹ sẽ rút khỏi căn cứ hải quân ở Israel vì Trung Quốc xây dựng một cảng dân sự ở đó.

Theo Haaretz, Israel rất bất ngờ trước sự tức giận của Washington.

"Phía Mỹ yêu cầu Israel đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không thể lợi dụng các dự án ở Israel để nâng cấp địa vị chiến lược và khả năng tình báo. Họ [Nhà Trắng] vẫn chưa tin tưởng vào câu trả lời của Israel, đồng thời cho biết, nếu Israel không cung cấp đủ sự cam kết mà Nhà Trắng muốn thì Israel tốt nhất nên xem xét lại hợp đồng với Trung Quốc", Haaretz viết.

"Trong một cuộc đối thoại, phía Mỹ đã nói với Israel rằng, Mỹ sẽ không thể làm bạn với quốc gia đã đồng ý cho Trung Quốc xây dựng cảng biển", báo Israel tiết lộ.

Tờ này cho rằng việc xây dựng các dự án cảng biển và cơ sở hạ tầng có thể giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị, giúp Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

"Phía Mỹ sợ mất hợp đồng vào tay Trung Quốc, lo ngại việc Trung Quốc sẽ giành được chỗ đứng ở Israel và lo lắng Trung Quốc sử dụng các cơ sở này vào mục đích tình báo", Haaretz cho hay.

Tờ này dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Mỹ và Phó Tổng thống Mike Pence đều rất tức giận trước thông tin trên và dù chưa báo cáo lên Tổng thống Trump nhưng nếu được thông báo, nhất định ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ có chung thái độ.

"Israel có lẽ không có cách nào để xoa dịu Tổng thống Trump bởi các hợp đồng đã được ký kết, do đó căng thẳng giữa Israel và Mỹ về quan hệ kinh tế với Trung Quốc dường như chỉ còn là vấn đề thời gian", Haaretz cảnh báo.

Theo giới quan sát, các hợp đồng được Haaretz đề cập đến chính là loạt hợp đồng đã được ký kết trong chuyến thăm Israel của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hồi cuối tháng 10 vừa qua. Ông Vương Kỳ Sơn là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất tới thăm Israel kể từ năm 2000 đến nay.

Tuy nhiên, tại Israel, có rất nhiều ý kiến tỏ ra cảnh giác trước chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc.

Trong bài viết ngày 22/10, Haaretz cho biết, một cựu quan chức an ninh quốc gia Israel chỉ ra, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên thận trọng trước các khoản đầu tư của Trung Quốc.

"Với tốc độ như hiện nay, chúng ta [Israel[ sẽ có khủng hoảng Phalcon lần thứ hai", tờ này nhấn mạnh.

Vào năm 2000, Israel đã phải hủy bỏ thương vụ bán máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Phalcon cho Trung Quốc trước sức ép từ Washington. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã nhận 300 triệu USD tiền bồi thường của Israel cho thương vụ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại