Báo Hàn Quốc chê Xuân Trường "nhạt nhẽo"

Thừa Phong |

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về màn trình diễn của Xuân Trường trong ngày ra mắt K-League Classic.

Ngày hôm qua, Xuân Trường đã có những bước chạy đầu tiên tại K-League Classic trong màu áo Incheon United. Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự khác biệt lớn so với R-League hay V-League.

Sau 60 phút thi đấu, Trường "híp" rời sân. Tiếc cho anh và cả đội khi họ để thủng lưới vào phút bù giờ và phải chịu thất bại 0-1 trước Gwangju FC.

Nhận xét về màn trình diễn của tiền vệ người Tuyên Quang, tờ Chosun viết: "Màn ra mắt của Xuân Trường "không màu, không mùi", không thực sự thành công".

Tờ này tin rằng việc Xuân Trường được ra sân có chịu tác động từ những sự kiện được tổ chức cùng ngày tại Incheon nhằm thu hút người hâm mộ Việt Nam tới sân.

HLV Kim Do-hoon đã quyết định mạo hiểm khi để anh đá chính và muốn chứng minh bản thân, Trường "híp" cần nhiều trận đấu hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng chính Chosun thừa nhận Xuân Trường sở hữu khả năng chuyền bóng khá ấn tượng. Những đường chuyền dài và các pha đá phạt góc mà anh thực hiện là giải pháp tấn công đáng để xem xét.

Báo Hàn Quốc chê Xuân Trường nhạt nhẽo - Ảnh 1.

Xuân Trường chụp ảnh cùng đồng đội trước trận.

Tờ Yonhap thì dẫn lại lời giải thích của HLV Kim Do-hoon: "Xuân Trường đã chứng minh khả năng thích nghi rất tốt. Cậu ấy đến đây rõ ràng không chỉ để cho lợi ích thương mại.

Chúng tôi đã tính đến trận ra mắt của Trường từ khá lâu trước khi "Ngày hội Việt Nam" được ấn định nhưng chưa có cơ hội".

Trang Interfootball tỏ ra có phần ngạc nhiên về Xuân Trường. Mặc dù thể hình thua kém song anh đã hoàn thành ở mức chấp nhận được nhiệm vụ phòng ngự từ xa.

Xuân Trường được trang chủ K-League chấm 6 điểm trong trận đấu gặp Gwangju FC, bằng với phần lớn các đồng đội khác, chỉ thua 2 hậu vệ Gwon Gyu Wan và Cho Byung Kuk.

Xuân Trường cũng phối hợp khá ăn ý với các đồng đội và đôi khi tung ra một đường chuyền dài đầy sáng tạo.

Lý giải nguyên nhân Trường "híp" phải rời sân ở đầu hiệp hai, Naver Sport cho rằng không hẳn do cầu thủ 21 tuổi đã xuống sức mà bởi Incheon United lúc đó chỉ còn 10 người.

HLV Kim Do-hoon buộc phải đưa Kim Dae Kyung, một người chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn, vào sân để bảo toàn tỉ số.

Vào ngày 28/5 tới, Incheon United có trận đấu với Seongnam trước khi để các cầu thủ trở về phục vụ ĐTQG. Hi vọng Xuân Trường sẽ được vào sân để ngày càng tiếp cận gần hơn với đẳng cấp K-League Classic.

Màn ra mắt của Xuân Trường tại K-League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại