Báo cáo tình báo Mỹ: Nga đã sẵn sàng chiến tranh với Ukraine

Trung Phạm |

Một báo cáo tình báo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) cho rằng Nga đang chuẩn bị mọi mặt về quân số và vũ khí để tiến hành một cuộc tấn công trực diện nhằm vào Ukraine.

Hàng loạt thông tin được tiết lộ trong tuần qua cho thấy, Nga dường như đang gấp rút triển khai các lực lượng quân sự áp sát biên giới Ukraine. Mới đây nhất, ngày 11/12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington, D.C. Mỹ còn công bố một báo cáo tình báo với nhận định Moscow có thể đang làm mọi công tác chuẩn bị cho chiến tranh.

Cụ thể, "Đánh giá nước Nga" - bản tóm tắt báo cáo tình báo hàng tuần của ISW đưa ra hôm thứ Ba (11/12) đã đánh giá về các hoạt động dịch chuyển quân số và trang thiết bị quân sự của Nga và sau đó đi tới kết luận: Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công chống lại Ukraine.

"Quân đội Nga hiện đang chuẩn bị các lực lượng cho một kịch bản can dự quân sự trực tiếp", báo cáo của ISW cho biết. "Kremlin đang tăng cường cả các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân ở Quân khu miền Nam - đơn vị nhiều khả năng sẽ chịu trách nhiệm chính chỉ huy cuộc chiến với Ukraine".

ISW cũng cảnh báo Nga đã huy động binh lính và phương tiện vũ khí dưới vỏ bọc là để tham gia các cuộc tập trận quân sự. Tuy nhiên, cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược lớn tới đây của Nga - Center-2019, dự kiến sẽ chưa diễn ra cho tới tháng 9/2019.

"Việc chuẩn bị sớm đến như vậy cho các cuộc tập trận là điều không thường thấy và nó có thể báo hiệu về một sự chuẩn bị cho cuộc xung đột trực tiếp với Ukraine dưới bình phong của các cuộc tập trận quân sự. Trước đây, Nga đã từng sử dụng các cuộc tập trận để che đậy cho hoạt động chuẩn bị thực hiện các chiến dịch tấn công", ISW cảnh báo.

Thông tin trên được ISW công bố sau khi ngày 9/12, Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International tiết lộ hình ảnh các máy bay vận tải IL-76 của Nga đã được phát hiện thấy có mặt tại Căn cứ Không quân Dzhankoi ở Crimea. Những phi cơ vận tải hạng nặng này thường được Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng hoặc số lượng binh lính lớn.

Dzhankoi nằm ở vị trí cách biên giới phía Nam Ukraine chưa tới 25 dặm (40 km).

Báo cáo tình báo Mỹ: Nga đã sẵn sàng chiến tranh với Ukraine - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh của ImageSat International ghi nhận sự hiện diện của các máy bay vận tải Ilushin-76 ở Crimea. Ảnh: ISI

Hồi đầu tháng 12, các hình ảnh vệ tinh của ImageSat International cũng đã ghi nhận việc Nga triển khai 8 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tới căn cứ Dzhankoi. Một số video còn cho thấy các bệ phóng tên lửa được điều chuyển tới căn cứ này bằng đường bộ qua tuyến cao tốc Crimea.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh công bố cuối tháng 11/2018 cũng ghi lại được cảnh Nga huy động một lượng lớn trang thiết bị quân sự tới một vị trí gầnKamensk-Shakhtinsky, cách biên giới phía Đông Ukraine khoảng 11 dặm.

Ngày 10/12, tờ Daily Mail của Anh đưa tin "khoảng 250 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 và khoảng 100 xe tải quân sự, các hệ thống pháo binh cũng như phương tiếp nhiên liệu đã hiện diện ở căn cứ Dzhankoi".

ISW nói rằng họ đã cảnh báo về động thái huy động thiết bị của Nga từ tháng 9/2018, trước cả khi xảy ra vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên vùng biển Đen gần Eo biển Kerch.

"Có thể Nga nhận thấy NATO thiếu sự phản ứng thống nhất đối với các hành động của họ ở biển Azov nên xem đây là cơ hội để leo thang chống Ukraine. Mỹ và NATO phải tăng cường chuẩn bị đối phó với Nga trên nhiều mặt trận", ISW kết luận.

Đoàn xe quân sự Nga chở theo vũ khí đang di chuyển trên cầu Crimea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại