Băng nhóm đi xe tải dùng súng khống chế bảo vệ cướp tài sản trị giá 2.5 tỷ đồng ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Băng nhóm thuê xe tải tới công trình huyện Nhà Bè rồi dùng súng khống chế 2 bảo vệ, lấy đi 5 cuộn dây cáp trị giá 2,5 tỷ đồng.

Ngày 14/12, Công an TP.HCM cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Hoàng Du (28 tuổi, cầm đầu), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Trần Văn Ngọt (22 tuổi, ở quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, ở Bình Thuận) và Trương Văn Ca (ngụ Sóc Trăng) về hành vi "Cướp tài sản".

Băng nhóm đi xe tải dùng súng khống chế bảo vệ cướp tài sản trị giá 2.5 tỷ đồng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hoàng Du cầm đầu băng nhóm cướp tài sản. Ảnh : M.T

Hiện công an đang tiến hành truy xét thêm các nghi can thuộc băng nhóm của Hoàng Du để phục vụ việc điều tra.

Như đã thông tin, vào khoảng 0h45 ngày 13/11, 2 nhân viên bảo vệ của dự án là anh Trần Văn Yên (42 tuổi) và anh Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực cổng chính tại Khu vực dự án Star Village, xã Long Thới, huyện Nhà Bè thì thấy một chiếc ô tô 4 chỗ đi vào khu vực dự án.

Khi 2 nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì bất ngờ 6 người trên xe bước xuống, dùng hung khí đe dọa và khống chế, trói 2 người này lại. Sau khi khống chế được lực lượng bảo vệ, băng nhóm này đã cướp 5 cuộn dây cáp điện trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trước tính chất vụ việc, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vào cuộc điều tra truy xét nhóm.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định băng nhóm thực hiện vụ cướp là do Hoàng Du cầm đầu nên đã tiến hành truy bắt.

Bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài nên Hoàng Du đã lên kế hoạch thực hiện vụ việc. Hoàng Du phân công tỉ mỉ từng người. Nhóm thuê xe tải đi tới công trình cảu dự án Star Village, xã Long Thới rồi dùng súng khống chế các bảo vệ.

Sau đó, nhóm thuê xe cẩu đến cẩu các cuộn dây cáp điện lên xe tải rồi tẩu thoát về hướng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong quá trình di chuyển, Hoàng Du gọi cho chủ 1 xưởng phế liệu ở tỉnh Đồng Nai bán tang vật với giá gần 900 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại