Lãnh 2 năm tù vì chém vỡ… chiếc điện thoại IPhone

VĂN TÂM |

TAND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Thanh Nhàn (SN 1990, ngụ xã Tân Thanh, Giồng Trôm) hai năm tù về tội huỷ hoại tài sản.

Theo hồ sơ, Nhàn có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam, giao cấu trẻ em và xâm hại sức khoẻ người khác.

Nhàn chấp hành án rồi về địa phương sinh sống vào tháng 8-2016. Do Nhàn cho rằng người bạn là Trần Văn Hiếu tự ý đã đăng hình ảnh của mình cùng bạn gái lên mạng xã hội nên Nhàn tức lắm.

Sáng 17-6-2017, Nhàn thấy Hiếu đang ngồi uống nước cùng với bạn liền về nhà lấy con dao tự chế dài gần nửa mét bỏ vào giỏ đệm với ý định đến chém Hiếu để dằn mặt.

Khi đến chỗ Hiếu, Nhàn kêu Hiếu ra để nói chuyện. Hiếu bước ra thì Nhàn lấy dao ra chém Hiếu nhưng Hiếu chạy thoát thân.

Nhàn thấy chiếc điện thoại Iphone của Hiếu còn để trên bàn nước liền bước tới vung dao chém chiếc điện thoại vỡ tan nát. Qua định giá, chiếc điện thoại giá trị 5,5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại