Bại tướng Triều Tiên đối mặt gì khi về nước?

Đoàn Dự |

Sau chiến tích lọt vào Tứ kết, U19 Việt Nam tiếp tục thắng U19 Bahrain để thẳng tiến Bán kết. Niềm vui ngất trời của bóng đá Việt Nam là nỗi buồn cho túc cầu Triều Tiên.

Dù đã trôi qua khá lâu, nhưng U19 Triều Tiên mới là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình như mơ của U19 Việt Nam tới World Cup U20 năm 2017.

Nếu không thắng Triều Tiên với tỷ số 2-1 ở trận đầu ra quân, 2 trận hòa sau đó của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng có nghĩa lý gì. Đấy là chưa kể nếu không có trọn vẹn 3 điểm ở trận đầu, U19 VN sẽ phải có các toan tính chiến thuật khác trước UAE cùng Iraq. Khi đó, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

U19 Việt Nam 2-1 U19 Triều Tiên

Vậy trong khi U19 Việt Nam bay cao, và còn đang mơ tới chức vô địch dù sẽ phải đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ Nhật Bản ở Bán kết thì U19 Triều Tiên ra sao?

Sau khi về nước, thông tin về đội tuyển này gần như không còn xuất hiện. Triều Tiên là quốc gia bí ẩn nhất thế giới nên không mấy ngạc nhiên bởi điều này.

Nhưng theo một số nguồn tin đã dò rỉ từ trước, rất có thể U19 Triều Tiên đang phải chịu phạt vì thi đấu kém tại VCK U19 châu Á (thua toàn bộ 3 trận vòng bảng, thủng lưới 9 bàn, chỉ ghi được 2).

Cụ thể, sau dịp Olympic 2016 vừa rồi, đã có thông tin từ báo giới phương Tây khẳng định nhiều VĐV Triều Tiên không đoạt huy chương sẽ bị mất quyền lợi về nhà ở, suất ăn... thậm chí phải lao động trong hầm mỏ, xúc than từ 1-2 năm.

Ngược về sau dịp World Cup 2010, một số thành viên BHL và cầu thủ đã bị gửi tới trung tâm cải tạo hoặc hầm than.

Bại tướng Triều Tiên đối mặt gì khi về nước? - Ảnh 2.

Hong Un Jong chụp ảnh tự sướng với VĐV Hàn Quốc Lee Eun Ju.

Cũng trong dịp Olympic vừa rồi, nữ VĐV Triều Tiên Hong Un Jong đã chụp ảnh "tự sướng" với nữ VĐV Hàn Quốc Lee Eun Ju. Ngay sau đó, có thông tin cho rằng Hong Un Jong sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề khi về nước, bởi Hàn Quốc – Triều Tiên đang có xung đột chính trị. Cho đến nay, chưa có thông tin nào về tình trạng của cô sau khi trở về Triều Tiên.

Tại giải U16 châu Á, thủ môn U16 Triều Tiên có trận đấu đáng ngờ, với nhiều pha bắt bóng sai lầm khó hiểu, dẫn tới đội nhà thua Uzbekistan 1-3. Báo chí phương Tây cũng lập tức cho rằng thủ môn của U16 Triều Tiên sẽ bị điều tra, và nếu bán độ thật sẽ chịu án phạt rất nặng.

U16 Triều Tiên 1-3 U16 Uzbekistan

Những lời đồn của báo chí phương Tây chưa được kiểm chứng lại, nhưng dựa theo nhiều sự thật về sự hà khắc của chế độ chính trị tại Triều Tiên.

Chính vì thế, U19 nước này sau khi thảm bại ở U19 châu Á hoàn toàn có thể phải chịu những sự trừng phạt nhất định. Nhẹ thì giảm ưu đãi ăn ở, nặng thì đi xúc than và tiêu tan sự nghiệp...

Bại tướng Triều Tiên đối mặt gì khi về nước? - Ảnh 4.

VĐV Triều Tiên, Ri Se-Gwang được cho là kém vui khi đoạt HCV Olympic 2016 vì sợ sự hà khắc tại quê nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại