Sếp “chóp bu” cũng ngả mũ trước U19 Việt Nam

Tiểu Mã |

Ngay cả đến Chủ tịch AFC, người có vị thế số 1 của bóng đá châu Á cũng phải hết lời khen ngợi chiến tích của U19 Việt Nam.

Ngay sau khi vòng tứ kết giải U19 châu Á khép lại, chủ tịch LĐBĐ châu Á, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng 4 đội tuyển lọt vào VCK U20 World Cup 2017 gồm U19 Việt Nam, Saudi Arabi, Nhật Bản và Iran.

Điểm nhấn của bức thư chính là việc chủ tịch Al Khalifa đã dành những mỹ từ để ca ngợi thành tích lịch sử của U19 Việt Nam.

Trong thư có đoạn: "Đây là một thành tựu đáng ca ngợi của U19 Việt Nam, Saudi Arabi, Nhật Bản và Iran, những đội tuyển đã thể hiện những nỗ lực tuyệt vời để giành suất dự World Cup.

Đặc biệt, thành tích của Việt Nam là cực kỳ xuất sắc khi họ lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Tôi bày tỏ niềm tin rằng cả 4 đội tuyển sẽ tiếp tục thể hiện được truyền thống đáng khen ngợi của châu Á ở đấu trường thế giới.

Ở giải U19 châu Á – Bahrain 2016, các đội tuyển đã trình diễn một thứ bóng đá hấp dẫn, đầy lôi cuốn và tôi hy vọng các quốc gia sẽ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình để chinh phục thành công tại đấu trường World Cup".

Sếp “chóp bu” cũng ngả mũ trước U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với chủ tịch AFC.

Ngoài ra, trong bài viết của AFC đăng tải lời chúc mừng của chủ tịch Al Khalifa cũng nhấn mạnh rằng: "Saudi Arabi đã đánh bại Iraq sau loạt luân lưu căng thẳng còn U19 Việt Nam lại làm được điều vượt quá sự mong đợi khi đánh bại chủ nhà Bahrain với tỷ số 1-0".

Có thể nói, sau chiến tích lịch sử lần đầu tiên lọt vào World Cup lứa U20, vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở phạm vi châu lục đã thay đổi hoàn toàn so với quá khứ.

Xem ra, cũng thật có lý khi tiền đạo Trần Thành sau bàn thắng lịch sử ở vòng tứ kết đã trả lời AFC rằng: "U19 Việt Nam đang thể hiện mình không phải chỉ mạnh trên giấy mà chúng tôi là một tập thể có thực lực và không dễ bị nắt nạt!".

Theo lịch của AFC, 2 cặp bán kết giữa U19 Việt Nam vs Nhật Bản và Saudi Arabia gặp Iran đều diễn ra ngày 27/10. Trận chung kết sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại