Bác tiếp tay cho bạn chuốc say rồi cưỡng bức cháu gái 14 tuổi

Anh Phạm |

Hai chị em gái tại bang Alabama, được bố mẹ gửi đến ở cùng bác gái, nhưng bà ta đã tiếp tay cho hai "yêu râu xanh" chuốc say và hiếp dâm cô bé 14 tuổi.

Bị cáo Tony Nathan Grissom, 30 tuổi, sống tại thành phố Russellville, bang Alabama, Mỹ, đã bị bắt vì hành vi hiếp dâm một bé gái 14 tuổi. Các nhà chức trách địa phương cho biết, cảnh sát có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân và bắt giữ các nghi phạm sau khi em gái 7 tuổi của nạn nhân nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Vụ việc xảy ra đêm thứ Tư tuần trước, tại khu cắm trại thành phố Russellville. Cảnh sát trưởng Shannon Oliver cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai cô bé đang ở nhà người họ hàng của mình, bị cáo Melinda McNatt. Bà ta đã tụ tập bạn bè đến nhà uống rượu và sử dụng ma túy đá. Bị cáo McNatt cũng bị bắt giữ vì tội cho trẻ vị thành niên uống đồ chứa cồn.

Bác gái tiếp tay cho bạn chuốc say rồi cưỡng bức cháu gái 14 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Tony Nathan Grissom, 30 tuổi, (trái) đã chuốc say và hãm hiếp bé gái 14 tuổi tại Alabama. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ hắn cùng hai kẻ đồng phạm, 51, (giữa) và Amanda Byrd, 37 (phải).

"Bị cáo Grissom đã lợi dụng lúc nạn nhân say rượu đến mức gần như không còn nhận thức được xung quanh...Tôi không thể tưởng tượng nổi một người 30 tuổi trưởng thành lại có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy. Hắn thật sự quá tàn nhẫn," cảnh sát trưởng Oliver cho biết.

Bác gái tiếp tay cho bạn chuốc say rồi cưỡng bức cháu gái 14 tuổi - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ việc tại bang Alabama, Mỹ.

Em gái 7 tuổi của nạn nhân đã cố gắng kêu gọi trợ giúp từ những người lớn khác trong nhà, nhưng họ đều bất tỉnh, nên cô bé đã gọi hàng xóm giúp đỡ. Những người hàng xóm đã kịp thời ngăn chặn hành vi tấn công tình dục của kẻ biến thái và báo cảnh sát.

Bị cáo Grissom đang chịu quản chế tại nhà tù Hạt Franklin. Cảnh sát cũng bắt giữ bị cáo McNatt vì tội tàng trữ, sử dụng ma túy, và gây tổn thương tinh thần và thể xác của trẻ vị thành niên. Một nghi can khác – người sống chung nhà với bị cáo McNatt – đã được tại ngoại sau khi cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, người này vẫn bị kết tội gián tiếp làm tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên

Grissom sẽ phải đối diện với án tù chung thân nếu tòa kết án tội danh của hắn là hiếp dâm cấp độ một.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại