Biết bé trai 6 tuổi từng bị lạm dụng, kẻ đồi bại vẫn hãm hiếp nhiều lần

Anh Phạm |

Tên tối phạm ấu dâm gây chấn động nước Anh phải lĩnh án 17 năm tù giam vì hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Mới đây, bị cáo John Bell, 30 tuổi, hành nghề công nhân cơ khí tại Newcastle, Anh, đã bị kết án 17 năm tù với tội danh ấu dâm. Hắn đã nhiều lần thực hiện hành vi hãm hiếp đầy đau đớn với một bé trai 6 tuổi gây ra sang chấn nặng nề về tâm lý cho cậu bé.

Theo tờ Daily Mail, công tố viên Jo Kidd cho biết, họ tìm thấy những bằng chứng cho thấy nạn nhân bị tổn thương tâm lý nặng. Cậu bé có các biểu hiện la hét, xé quần áo, đập phá đồ chơi và xa lánh các bạn đồng trang lứa. Theo thông tin của tòa án, trước đó, bé trai 6 tuổi này cũng từng bị một người đàn ông khác hãm hiếp.

Tòa cho biết, bị cáo John Bell đã dùng bánh kẹo để tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân, thậm chí hắn còn dùng xe mô-tô chở cậu bé đi chơi xa. Hắn vẫn tiếp tục tiếp cận và hãm hiếp nạn nhân, dù biết cậu bé từng bị lạm dụng tình dục trước đó.

Hắn đã dọa dẫm nạn nhân, ép buộc cậu bé không được báo với cha mẹ, và ép cậu cắn chặt gối khi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo lời thẩm phán Edward Bindloss, cậu bé đã nói rằng cậu rất sợ hãi và lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Ông cũng nói rằng những sang chấn tâm lý này có thể ảnh hưởng cậu bé một thời gian rất dài, thậm chí là cả đời.

Tòa kết án bị cáo John Bell 17 năm tù giam và lệnh cách ly bảo vệ lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, theo lời luật sư biện hộ, ông Paul Currer, bị cáo vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc về hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại