Australia và New Zealand muốn có "TPP Trừ Một"

N.V |

Australia và New Zealand nói họ hy vọng xúc tiến tiếp thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, bất chấp Mỹ rút chính thức.

Australia đã đưa ra tên cho một thỏa thuận mới có thể có: “TPP 12 Trừ Một”. Bộ trưởng thương mại Australia Steve Ciobo cho biết Australia sẽ không từ bỏ TPP chỉ vì cần phải "hoàn thiện một chút" để giữ thỏa thuận này.

Ông Ciobo ở Davos Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tuần trước, và một trong những nội dung thảo luận là cơ chế mới cho TPP - theo BBC.

"Tôi đã thảo luận với Canada, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Malaysia," ông nói với Hãng ABC từ New York hôm 23.1. Tôi biết là đã có các cuộc bàn thảo với Chile và Peru. Vì vậy, có khá nhiều quốc gia quan tâm tìm kiếm để xem liệu chúng ta có thể có được TPP 12 Trừ Một," ông nói.

Ông Ciobo cũng cho biết cấu trúc ban đầu của TPP được thiết kế để cho các nước khác tham gia. "Chắc chắn tôi biết rằng Indonesia đã bày tỏ quan tâm có thể và sẽ có cơ hội cho Trung Quốc nếu chúng tôi có thể tái cấu trúc thỏa thuận này," ông nói.

Còn Thủ tướng New Zealand Bill English nói rằng ông hy vọng duy trì được thỏa thuận TPP với các nước còn lại. Bộ trưởng Thương mại Todd McClay được truyền thông dẫn lời rằng bộ trưởng các nước thành viên TPP sẽ nhóm họp trong những tháng tới để tìm giải pháp.

TPP được đàm phán bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhằm củng cố quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên tham gia là Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru. Australia nằm trong số các nước đang tìm cách cứu vãn TPP khi Hoa Kỳ không tham gia.

Trong khi đó Trung Quốc, vốn không phải là một phần của thỏa thuận, tỏ ý có thể cân nhắc tận dụng lợi thế của việc TPP bị sụp đổ và nói rằng Bắc Kinh ủng hộ "các thỏa thuận kinh tế khu vực mở và minh bạch".

Việc rút khỏi TPP là một trong những sắc lệnh đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và là hành động thể hiện việc giữ lời trong chiến dịch tranh cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại