Ẩu đả do tranh chấp đất đai, 6 người ở miền Tây bị thương

Hoàng Thạch |

Do tranh chấp đất đai, một nhóm 14 người tìm đến "đối thủ để nói chuyện" thì bất ngờ bị đuổi đánh khiến 6 người bị thương.

Ngày 11/4 tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết UBND tỉnh đã có văn bản giao cho UBND huyện U Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn sau sự cố người dân đánh nhau do tranh chấp đất.

Theo thông tin ban đầu, 9h ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ấp 19, xã Khánh Thuận) cùng 14 người dân điều khiển vỏ lãi đến phần đất tranh chấp với gia đình bà Lý Thị Bích.

Tại đây, nhóm người của bà Bích (khoảng 10 người) đã dùng hung khí để đuổi đánh nhóm ông Quang. Sự việc khiến ông Quang cùng 5 người trong nhóm bị thương.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại