Assad: Toàn bộ thông tin về vụ tấn công hóa học ở Idlib là "100% bịa đặt"

Linh Nguyễn |

Theo CNN, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ mọi thông tin về vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib hồi tuần trước. Ông Assad gọi vụ tấn công này là "bịa đặt 100%".

Tuyên bố của ông Assad trái ngược hoàn toàn với lời thuật lại của vô số nhân chứng, phân tích từ giới chuyên môn và thậm chí là lời giải thích do Nga - đồng minh lớn nhất của chính phủ Syria - đưa ra.

Ông Assad cho rằng, những thông tin xoay quanh vụ tấn công hóa học ngày 4/4 ở thị trấn Khan Sheikhun, tỉnh Idlib, làm hơn 200 dân thường thương vong, là "không đáng tin cậy" do có nguồn gốc từ tổ chức từng có liên kết với al-Qaeda là Mặt trận al-Nusra.

Theo Tổng thống Assad, những hình ảnh trẻ em bị thiệt mạng trong vụ tấn công hóa học đã được dàn dựng. Toàn bộ vụ việc "là bịa đặt" và "không thuyết phục", ông cho hay.

Assad còn cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã "thông đồng với bọn khủng bố" về vụ tấn công hóa học. Theo đó, Mỹ và phương Tây dàn dựng thông tin về vụ việc để lấy đó làm lý do để không kích một căn cứ không quân Syria đêm 6/4.

CNN ghi nhận, lời khẳng định của Tổng thống Syria thậm chí còn khác với thông cáo do quân đội Syria đưa ra, lên án "các nhóm khủng bố" chủ mưu vụ việc.

Ngay cả Nga cũng không bác bỏ thông tin rằng vụ việc thực sự đã diễn ra. Moscow cho rằng con số thương vong lớn là do chính phủ Syria đã không kích kho vũ khí hóa học trên mặt đất thuộc sở hữu của "các nhóm khủng bố".

Trả lời câu hỏi liệu có phải ông đã chỉ đạo vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học, Tổng thống Assad cho biết quân đội Syria không nắm giữ vũ khí hóa học, và nếu có cũng sẽ không sử dụng.

"Chúng tôi từ bỏ kho vũ khí hóa học từ ba năm trước," ông nói. "Chúng tôi chưa bao giờ động đến kho vũ khí hóa học đó trong lịch sử."

Assad cho biết thêm, chính phủ Syria sẽ không bao giờ ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học bởi trên khía cạnh đạo đức, hành động đó là "không chấp nhận được."

Về việc điều tra vụ tấn công, ông Assad cho rằng chưa có phương thức điều tra phù hợp, do al-Nusra vẫn đang chiếm giữ khu vực.

"Tổ chức thuộc al-Qaeda đó là nguồn cung cấp thông tin duy nhất cho toàn thế giới đến thời điểm hiện tại. Không có ai nắm giữ bất kỳ thông tin nào khác", ông Assad nói.

Tổng thống Syria khẳng định sẽ chỉ cho phép một vụ điều tra "hoàn toàn khách quan" từ bên thứ ba bao gồm những quốc gia "không thiên vị", AFP ghi nhận.

Tuy nhiên, một số tổ chức độc lập đã bắt đầu tiến hành công tác điều tra. Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết đang thu thập chứng cứ về vụ tấn công, nhưng không thể bình luận thêm do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Syria với hãng tin AFP được ghi hình dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Syria tại điện Tổng thống ở thủ đô Damascus.

AFP không được phép tự ghi hình cuộc phỏng vấn, mà chính phủ Syria sẽ thực hiện việc này. Sau đó, chính phủ Syria chỉ cung cấp cho AFP phần video của năm câu hỏi phỏng vấn đầu tiên. Tuy nhiên sau đó hãng thông tấn quốc gia Syria SANA có vẻ đã đăng tải nội dung và video của toàn bộ cuộc phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại