Argentina công bố nguyên nhân sự cố trên tàu ngầm trước khi mất tích

Hà Liên |

Nước vào trong thân tàu ngầm ARA San Juan qua ống thông hơi, gây ra sự cố chập ắc quy trước khi tàu mất tích ngày 15.11.

Trước khi mất tích, tàu ngầm San Juan được lệnh trở về căn cứ Mar del Plata sau khi báo cáo nước đã vào bên trong tàu thông qua ống thông hơi, gây ra sự cố ắc quy, phát ngôn viên hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết.

"Họ phải cách ly ắc quy, sử dụng ắc quy dự phòng khác và tiếp tục lái tàu dưới nước tiến về phía Mar del Plata", ông Enrique Balbi nói.

Sau khi San Juan mất liên lạc, Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO) có trụ sở tại Vienna, cơ quan quốc tế điều hành một mạng lưới các trạm nghe toàn cầu được thiết kế để kiểm tra các vụ nổ nguyên tử bí mật, đã phát hiện một tiếng ồn mà hải quân Argentina cho rằng có thể là vụ nổ của tàu ngầm điện diesel dài 65m, theo The Guardian.

Hiện, việc tìm kiếm tàu ngầm mất tích đang tiếp tục diễn ra và tập trung ở khu vực khoảng 430km ngoài khơi bờ biển phía nam Argentina. Tham gia nỗ lực tìm kiếm có các tàu và máy bay do 4.000 quân nhân đến từ 13 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Brazil, Chile và Anh...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại