[ẢNH] T-50 thử nghiệm vũ khí treo ngoài thân

Ly Vy |

Trang mạng tiếng Nga bmpd ngày 10/4 đăng tải hình ảnh cho thấy 2 nguyên mẫu của tiêm tích tàng hình T-50 tiến hành thử nghiệm các loại vũ khí treo bên ngoài thân máy bay.

Được biết, đợt thử nghiệm này diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow, bắt đầu từ tháng 12/2015.


Bức ảnh này cho thấy chiếc T-50 số hiệu 051 đang treo 2 tên lửa X-31 và 2 tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD.

Bức ảnh này cho thấy chiếc T-50 số hiệu 051 đang treo 2 tên lửa X-31 và 2 tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD.


Với các máy bay chiến đấu thế hệ 5, việc lắp vũ khí ngoài giá treo 2 bên cánh luôn được hạn chế do sẽ ảnh hưởng đến độ bộc lộ radar của cả máy bay.

Với các máy bay chiến đấu thế hệ 5, việc lắp vũ khí ngoài giá treo 2 bên cánh luôn được hạn chế do sẽ ảnh hưởng đến độ bộc lộ radar của cả máy bay.


Do đó, thông thường nơi bố trí vũ khí sẽ nằm bên trong bụng máy bay và chiếc T-50 cũng áp dụng phương pháp tương tự. Việc lắp thêm các giá treo bên ngoài giúp tăng khả năng mang theo vũ khí của máy bay.

Phương pháp này cũng được Mỹ áp dụng trên chiếc F-35.

Do đó, thông thường nơi bố trí vũ khí sẽ nằm bên trong bụng máy bay và chiếc T-50 cũng áp dụng phương pháp tương tự. Việc lắp thêm các giá treo bên ngoài giúp tăng khả năng mang theo vũ khí của máy bay.

Phương pháp này cũng được Mỹ áp dụng trên chiếc F-35.


Nhìn vào bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận ra 4 khoang chứa vũ khí riêng biệt trong bụng chiếc T-50.

Nhìn vào bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận ra 4 khoang chứa vũ khí riêng biệt trong bụng chiếc T-50.


T-50 PAK-FA hiện là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 duy nhất thử nghiệm cho Không quân Nga. Dự kiến trong năm 2017, lực lượng này sẽ nhận được những chiếc T-50 đầu tiên.

T-50 PAK-FA hiện là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 duy nhất thử nghiệm cho Không quân Nga. Dự kiến trong năm 2017, lực lượng này sẽ nhận được những chiếc T-50 đầu tiên.


Nga tuyên bố chỉ riêng nước này sẽ mua đến 600 chiếc T-50, khách hàng thứ 2 của loại máy bay này là Không quân Ấn Độ. Ngoài ra, theo tạp chí quốc phòng IHS Janes thì Việt Nam, Malaysia, Indonesia cũng là khách hàng tiềm năng của T-50.

Nga tuyên bố chỉ riêng nước này sẽ mua đến 600 chiếc T-50, khách hàng thứ 2 của loại máy bay này là Không quân Ấn Độ. Ngoài ra, theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's thì Việt Nam, Malaysia, Indonesia cũng là khách hàng tiềm năng của T-50.


Một số hình ảnh khác.

Một số hình ảnh khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại