[ẢNH] Siêu tiêm kích F-22 Mỹ lộ diện ở Đông Âu

Tùng Dương |

Trong một động thái được cho là giám sát hoạt động của Nga ở vùng Biển Đen, Mỹ đã triển khai hai tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-22 đến Romania, một đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Âu.

Thông báo của Lầu Năm góc hôm 24/4 cho biết, hai tiêm kích F-22 được triển khai đến Romania như một phần kế hoạch của Mỹ nhằm củng cố an ninh cho đồng minh châu Âu.
Thông báo của Lầu Năm góc hôm 24/4 cho biết, hai tiêm kích F-22 được triển khai đến Romania như một phần kế hoạch của Mỹ nhằm củng cố an ninh cho đồng minh châu Âu.
“Những chiếc máy bay này có khả năng chiếm ưu thế trên không nhanh, ở khoảng cách xa và chiến thắng mọi mối đe dọa”, Trung tá Timothy Ray của quân đội Mỹ nói.
“Những chiếc máy bay này có khả năng chiếm ưu thế trên không nhanh, ở khoảng cách xa và chiến thắng mọi mối đe dọa”, Trung tá Timothy Ray của quân đội Mỹ nói.
F-22 Raptor được đưa vào sử dụng để thay thế cho F-15 và F-16, với mục tiêu thành chiến đấu cơ chủ lực trên không, đồng thời có khả năng hỗ trợ mặt đất.
F-22 Raptor được đưa vào sử dụng để thay thế cho F-15 và F-16, với mục tiêu thành chiến đấu cơ chủ lực trên không, đồng thời có khả năng hỗ trợ mặt đất.
Chỉ có 187 chiếc F-22 được sản xuất với chi phí hơn 66 tỉ USD. Mẫu máy bay này đã được Mỹ ngừng sản xuất vào năm 2011 để tập trung vào F-35
Chỉ có 187 chiếc F-22 được sản xuất với chi phí hơn 66 tỉ USD. Mẫu máy bay này đã được Mỹ ngừng sản xuất vào năm 2011 để tập trung vào F-35
Việc triển khai trên đến sau khi máy bay Su-24 của Nga vừa áp sát tàu chiến USS Donald Cook trên biển Baltic vào hôm 18/4 vừa qua.
Việc triển khai trên đến sau khi máy bay Su-24 của Nga vừa áp sát tàu chiến USS Donald Cook trên biển Baltic vào hôm 18/4 vừa qua.
Sự xuất hiện của F-22 có thể được cho là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Nga ở khu vực Biển Đen và Đông Âu.
Sự xuất hiện của F-22 có thể được cho là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Nga ở khu vực Biển Đen và Đông Âu.
Theo nhận định của giới chức quân sự Mỹ, với mức độ khả năng phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Baltic, Nga có thể chiếm toàn bộ khu vực này trong hai ngày nếu xung đột Nga – NATO xảy ra.
Theo nhận định của giới chức quân sự Mỹ, với mức độ khả năng phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Baltic, Nga có thể chiếm toàn bộ khu vực này trong hai ngày nếu xung đột Nga – NATO xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại