Gay cấn: Lính Nga - Belarus thi nhảy dù xuống tảng băng trôi

Nhật Minh |

Bất chấp cái lạnh đóng băng của Bắc Cực, các binh sĩ Nga và Belarus đã có một cuộc tranh tài mạo hiểm - nhảy dù từ trực thăng xuống vòng tròn nhỏ được chỉ định trên tảng băng trôi.

Đoạn video dưới đây được ghi lại bằng camera GoPro.

Trong cuộc thi này, lính dù từ Lực lượng phản ứng nhanh của Nga và Lực lượng vũ trang Belarus phải thể hiện kỹ năng nhảy dù của mình trong điều kiện tầm nhìn kém. Họ phải hạ cánh sao cho đúng vào vòng tròn nhỏ trên tảng băng.

Người chiến thắng trong cuộc thi năm nay là binh sĩ Valentin Prokopiev, hiện đang đóng quân tại căn cứ của Nga ở Bắc Cực.

"Thật tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời tôi làm điều này và tôi đã chiến thắng" - Prokopiev chia sẻ cảm xúc sau cuộc thi.


Các binh sĩ phải nhảy dù xuống vòng tròn nhỏ trên tảng băng.

Các binh sĩ phải nhảy dù xuống vòng tròn nhỏ trên tảng băng.

"Đây là một sự kiện độc đáo, lần đầu tiên trong lịch sử, những cuộc thi đấu như vậy được tổ chức rất gần với Bắc Cực.

Nhưng bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt và các khó khăn khác, các 'vận động viên' vẫn thể hiện rất tốt" - Giám khảo cuộc thi Arifula Ekshikeev nói với phóng viên Roman Kosarev - hãng thông tấn RT.

Kosarev đã có mặt tại căn cứ Barneo để theo dõi cuộc diễn tập tìm kiếm - cứu hộ do một đơn vị lính dù đặc nhiệm của Nga tiến hành hôm 21/4. Các binh sĩ đã nhảy dù xuống căn cứ từ độ cao 1.500m.

Căn cứ Barneo được xây dựng gần Bắc Cực vào năm 2002, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tinh nhuệ có cơ hội thực hành diễn tập trong điều kiện khắc nghiệt của miền cực Bắc nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại